Lở đất tại Philippines, 25 người thiệt mạng

ANTĐ - Hôm qua 5-1, ít nhất 25 người thiệt mạng và 150 người khác bị mất tích ở miền Nam Philippines khi một trận lở đất chôn vùi những người đào vàng.

Người phát ngôn Cảnh sát Quốc gia Philippines, ông Agrimero Cruz Jr. cho hay vụ lở đất xảy ra vào khoảng 4h sáng 5-1 tại một khu đãi vàng ở làng Napnapan, thị trấn Pantukan trên đảo Mindanao. Theo Đại tá quân đội Lyndon Paniza, đất lở đã chôn vùi khu vực rộng khoảng 75.000m2 khi mọi người đang ngủ. Các nhân viên cứu hộ đã đưa 25 thi thể và 15 người bị thương ra khỏi hiện trường bằng phương pháp thủ công. Chính quyền địa phương cho biết, công tác cứu hộ đã bị cản trở do mưa lớn và lo ngại xảy ra thêm các trận lở đất khác.

Pantukan và thị trấn Monkayo gần đó thu hút hàng nghìn người tới đào vàng trong những năm qua, và các hoạt động khai thác vô tổ chức đã dẫn đến nhiều tai nạn chết người thương tâm. Hồi tháng 4-2011, một vụ lở đất khác cũng xảy ra gần khu vực trên làm chết 14 người.