Lở đất chôn vùi hàng chục người ở Tứ Xuyên - Trung Quốc

ANTĐ - Ngày 10-7, một trận lở đất do mưa lớn đã chôn vùi khoảng 30-40 người ở tỉnh Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc. 

Mưa lớn gây nhập nhiều khu vực ở tỉnh Tứ Xuyên

Các quan chức địa phương cho biết, vụ lở đất xảy ra tại thị trấn Zhongxing, thành phố Dujiangyan thuộc tỉnh Tứ Xuyên, khiến 11 gia đình bị chôn vùi và hơn 200 người phải đi sơ tán.

Trung Quốc đang phải hứng chịu những trận mưa lớn trong vài ngày gần đây, trong đó hầu hết tập trung ở tỉnh Tứ Xuyên khi có tới 3 cây cầu bị sập tại thành phố Giang Du và Đức Dương kể từ hôm 8-7. Hơn 2.700 nhân viên cứu hộ đã được triển khai tìm kiếm 12 người bị mất tích sau vụ sập cầu tại Giang Du hôm 9-7.

Chính quyền địa phương cho biết, mưa lớn đã ảnh hưởng đến cuộc sống của hơn 508.00 người dân ở hai tỉnh Tứ Xuyên và Vân Nam và phá hủy gần 300 ngôi nhà.

Cùng ngày, 1 người đã thiệt mạng, 7 người bị thương và 1 người bị mất tích, sau khi xảy ra vụ nổ tại một nhà máy hóa chất ở thành phố Tùy Châu, thuộc tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.