Hà Nội

Lộ chân tướng vị khách vừa vào thuê đã vội trả phòng khách sạn

ANTĐ - Nhằm mục tiêu là khách du lịch mang theo tài sản, Thịnh đã làm giả CMND để “hợp thức hóa” việc thuê nghỉ tại các khách sạn, sau đó lợi dụng sơ hở để trộm cắp…

Đầu tháng 3/2014, với lý do “quên” CMND, Nghiêm Xuân Thịnh, SN 1985, trú tại thị trấn Hòa Mạc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam sử dụng một giấy phép lái xe mang tên Trương Đình Thoan, SN 1989, trú tại tỉnh Quảng Bình đến thuê phòng tại một khách sạn trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Mang theo vali, túi xách nên Thịnh đã dễ dàng qua mặt lễ tân khi đóng vai trò là một người khách du lịch.

Đối tượng Nghiêm Xuân Thịnh tại cơ quan công an...
Lộ chân tướng vị khách vừa vào thuê đã vội trả phòng khách sạn ảnh 2
... cùng với số giấy tờ tùy thân được làm giả

Tại đây, phát hiện phòng 502 của khách sạn có hai khách du lịch người nước ngoài thuê, Thịnh đã bí mật theo dõi. Khi hai vị khách này ra khỏi khách sạn đi ăn, đối tượng đã sử dụng thiết bị “đặc chủng” để phá khóa và lấy đi nhiều tài sản có giá trị như: nữ trang, máy tính xách tay, máy nghe nhạc… Sau đó, Nghiêm Xuân Thịnh nhanh chóng trả phòng và biến mất.

Thiết bị "đặc chủng" được Thịnh sử dụng để phá khóa phòng khách sạn

Nhận được tin báo của bị hại, Đội điều tra Hình sự - CAQ Hoàn Kiếm – Thành phố Hà Nội đã vào cuộc điều tra. Qua rà soát số khách thuê phòng tại khách sạn thời điểm xảy ra vụ mất trộm, lực lượng chức năng đã đặt mối nghi ngờ đối với vị khách... vừa đến đã đi.

Do đối tượng thường xuyên di chuyển, lại sử dụng các loại giấy tờ tùy thân được làm giả nên điều này đã gây khó khăn cho cơ quan cảnh sát điều tra.

Đến khoảng 14h chiều 2/5, phát hiện một đối tượng xuất hiện tại khu vực đường Lý Thái Tổ - quận Hoàn Kiếm có nhiều điểm giống với thông tin thu thập được, CAQ Hoàn Kiếm đã đưa đối tượng về trụ sở đấu tranh làm rõ.

Tang vật thu giữ gồm máy tính xách tay, máy ảnh...
Lộ chân tướng vị khách vừa vào thuê đã vội trả phòng khách sạn ảnh 5
...cùng số nữ trang bị đánh cắp

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng cũng thu giữ được một số tài sản trong vali của đối tượng, trùng khớp với tài sản được báo là bị mất trộm trước đó.

Quá khai thác, Nghiêm Xuân Thịnh đã phải cúi đầu nhận tội. Ngoài ra, Thịnh khai nhận, kể từ đầu tháng 9/2013 đến nay, đối tượng đã gây ra 4 vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn thành phố Hà Nội và 1 vụ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng vào đầu tháng 4/2014.

Hiện, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nghiêm Xuân Thịnh để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của đối tượng, đồng thời thu hồi tang vật các vụ trộm cắp để trao trả cho bị hại.