Lộ bức ảnh đầu tiên của Mourinho sau khi bị Chelsea sa thải

ANTĐ - Những CĐV tò mò muốn xem gương mặt HLV Jose Mourinho sẽ ra sao sau khi nhận quyết định bị Chelsea sa thải ít nhiều đã phải thất vọng vì chiến lược gia người Bồ Đào Nha cố gắng tránh ống kính máy ảnh. 

Bức ảnh hiếm hoi công bố trên các phương tiện truyền thông đại chúng ghi lại khoảnh khắc đó là bối cảnh Mourinho lẻn khỏi khu tập luyện Cobham của Chelsea.

Mourinho trùm kín mặt rời khu tập luyện Cobham của Chelsea

Mourinho bị sa thải vì màn trình diễn thảm họa của Chelsea kể từ đầu mùa giải năm nay, điều khiến nhà ĐKVĐ tụt xuống vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng Premier League, chỉ nhiều hơn 1 điểm so với nhóm cầm đèn đỏ.

Chủ sở hữu Roman Abramovich quyết định đẩy chiến lược gia người Bồ Đào Nha khỏi Stamford Bridge giống như ông từng làm vào năm 2007, chỉ 7 tháng sau khi giúp The Blues đăng quang chức vô địch Premier League.

Mourinho bị sa thải sau khi Chelsea thất bại tại Leicester City

Chủ tịch của Chelsea, Bruce Buck là người thông báo số phận cho Mourinho sau khi ông trở lại Cobham vào sáng thứ Năm (17-12) để chỉ đạo các học trò tập luyện. Tuy nhiên, không có phóng viên hay người hâm mộ nào chờ đợi ở bên ngoài nhìn thấy Mourinho bởi chiến lược gia người Bồ Đào Nha lấy mũ áo trùm lên mặt và ngồi trong ô tô rời Surrey.

Trận đấu cuối cùng của Mourinho trên băng ghế huấn luyện là thất bại gây sốc với tỷ số 1-2 trước Leicester City, trận thua thứ 9 của Chelsea tại Premier League mùa giải năm nay.