Liverpool đứt mạch thắng vì người cũ

ANTĐ - Chuỗi trận thắng của Liverpool đã dừng lại do một cầu thủ từng được coi là tài năng trẻ của sân Anfield - Jonjo Shelvey.

Jonjo Shelvey vừa là người hùng vừa là tội đồ

Rạng sáng nay 17-9, trận đấu muộn nhất tại vòng 4 Ngoại hạng Anh giữa Swansea và Liverpool đã diễn ra với tỷ số hòa 2-2. Cầu thủ ghi dấu ấn trong cả 4 bàn thắng ở trận đấu này chính là cựu tiền vệ Liverpool - Jonjo Shelvey (người vừa được bán 5 triệu bảng cho Swansea).

Ngay khi khán giả còn chưa ổn định chỗ ngồi thì lưới của Liverpool đã rung lên. Phút thứ 2, tiền vệ Jonjo Shelvey đã có một pha tấn công bên cánh phải rồi tung ra hai cú dứt điểm liên tiếp, làm tung lưới thủ thành Simon Mignolet đưa Swansea vươn lên dẫn trước 1-0.

Thế nhưng các CĐV trên sân Liberty còn đang ăn mừng bàn thắng thì chính tài năng trẻ sinh năm 1992 này lại có pha chuyền bóng bất cẩn để Sturridge cướp được và dễ dàng có bàn thắng san bằng cách biệt 1-1 cho Liverpool (đây cũng là bàn thắng thứ 4 của cựu tiền đạo Chelsea).

Chưa dừng lại tại đây, Jonjo Shelvey lại tiếp tục gây bất ngờ với đường chuyền hỏng tới chân của Moses. Không bỏ lỡ cơ hội, cầu thủ mượn của Chelsea đã dứt điểm quyết đoán nâng tỷ số lên 2-1 cho đội khách ở phút 38. Sau bàn thua này, các khán giả trên SVĐ Libery đã tỏ ra rất tức giận.

Sau khi bị dẫn trước, các cầu thủ đội chủ nhà đã dâng cao đội hình dồn ép đội  khách Liverpool. Những phút cuối hiệp 1, hàng phòng ngự của The Kop đã phải làm việc cực kỳ vất vả trước những pha dứt điểm của Bony, Nathan Dayer và Michu.

Trở lại sau giờ nghỉ, thế trận tấn công vẫn được các cầu thủ Swansea triển khai một cách nhịp nhàng. Sau rất nhiều nỗ lực, đến phút 64 các cầu thủ Swansea đã có được thành quả. Một lần nữa, Jonjo Shelvey lại là nhân vật chính khi anh có đường chuyền thuận lợi giúp Michu có bàn thắng quân bình tỷ số 2-2.

Những phút còn lại của trận đấu, cả hai đội đều không thể thêm một lần chọc thủng lưới đối phương, nên đành chia điểm với tỷ số 2-2. Kết quả này giúp Liverpool trở lại ngôi đầu bảng với 10 điểm sau 4 vòng đấu.