Liverpool: 14 cầu thủ trên “ghế nóng”

ANTĐ - Kế hoạch tăng ngân sách chuyển nhượng thêm 30 triệu bảng của Liverpool đẩy hàng loạt cầu thủ ở vùng Merseyside vào tình trạng “mất ăn, mất ngủ”, đặc biệt trong đó là Agger, Lucas và Borini…

Daniel Agger là một trong những cái tên sẽ rời Anfield

HLV của Liverpool, Brendan Rodgers vừa tiết lộ danh sách 14 cầu thủ sẽ được đưa lên thị trường chuyển nhượng trước lúc bước vào mùa giải tới. Đây là một phần trong kế hoạch tăng ngân quỹ chuyển nhượng của đội bóng chủ sân Anfield thêm 30 triệu bảng của chiến lược gia này. Hậu vệ Agger và tiền vệ Lucas là 2 trong số những cầu thủ hàng đầu của Liverpool đối mặt với tương lai không được bảo đảm, trong khi thủ môn Reina - người thi đấu ở Italia theo dạng cho mượn - cũng không có cơ hội trở lại Merseyside. 

Các chữ ký của Liverpool hồi năm ngoái, bao gồm Iago Aspas và Luis Alberto, là 2 trong số những cái tên khác sẵn sàng trên thị trường chuyển nhượng, trong khi Victor Moses và Cissokho, bộ đôi mượn từ Chelsea và Valencia, sẽ trở lại đội bóng chủ sở hữu. Cầu thủ mới trở lại Liverpool sau khi mãn hạn hợp đồng cho mượn, Fabio Borini - tác giả của những bàn thắng quan trọng giúp Sunderland trụ hạng thành công tại Premier League, cùng Oussama  Assaidi - cầu thủ là mục tiêu săn đuổi của Stoke City - dự kiến mang lại cho Rodgers hơn 10 triệu bảng. Liverpool cũng sẽ tạo cơ hội cho cầu thủ trẻ như Jack Robinson, Martin Kelly và Conor Coady tìm kiếm đội bóng mới để tiếp tục theo đuổi sự nghiệp. 

Con số 14 cầu thủ chuẩn bị “cất đỡ gánh nặng” đã được Rodgers tính toán nhằm phục vụ cho mục tiêu cạnh tranh ở Champions League mùa tới. Liverpool dự kiến sẽ mang về 5 đến 6 gương mặt mới nhằm duy trì danh sách khoảng 18 cầu thủ cùng với một số tài năng ở lò đào tạo trẻ mong muốn được đôn lên đội 1. 

Lên danh sách bán 14 cầu thủ nhưng Liverpool không có ý định để cây săn bàn hàng đầu, Luis Suarez rời Anfield. Đội bóng vùng Merseyside tin tưởng tấm vé dự Champions League mùa tới sẽ giữ chân ngôi sao người Uruguay ở lại sau một mùa giải anh ẵm hầu hết các danh hiệu cá nhân.