Lithuania sẵn sàng gửi vũ khí sát thương tới Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Lithuania sẵn sàng gửi vũ khí sát thương cũng như mọi hình thức để hỗ trợ cho Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Lithuania Arvydas Anusauskas cho biết hôm 20-12.
Lithuania sẵn sàng hỗ trợ Ukraine, kể cả gửi vũ khí sát thương

Lithuania sẵn sàng hỗ trợ Ukraine, kể cả gửi vũ khí sát thương

“Ngoại giao sẽ chỉ thành công khi nạn nhân có đủ phương tiện để tự vệ và bảo vệ chủ quyền của mình. Cần phải hỗ trợ Ukraine bằng mọi cách, Lithuania sẵn sàng làm điều đó, bao gồm cả việc bàn giao vũ khí sát thương cho Ukraine”, Bộ trưởng Anusauskas nói trong cuộc họp báo do Đài Phát thanh và Truyền hình Quốc gia Litva phát sóng.

Tuy nhiên, ông Anusauskas từ chối nói rõ Vilnius sẽ cung cấp những loại vũ khí cụ thể nào cho Kiev. “Tôi sẽ không trả lời chi tiết vào lúc này, đó là vấn đề của một thỏa thuận đa phương vì có nhiều quốc gia tham gia, không chỉ người cho và người nhận mà còn cả nhà sản xuất và nhà cung cấp”, Bộ trưởng Quốc phòng Lithuania giải thích.

Là quốc gia lớn nhất trong 3 quốc gia vùng Baltic và tuyên bố độc lập ngay sau khi Liên Xô sụp đổ năm 1991, Lithuania đã trở thành thành viên của liên minh EU năm 2004.

Căng thẳng liên quan đến Ukraine đã trở nên trầm trọng hơn trong vài tuần qua sau khi các phương tiện truyền thông phương Tây đưa tin về việc quân đội Nga được cho là đang tập trung gần biên giới Ukraine và chuẩn bị cho một cuộc tấn công.

Matxcơva đã nhiều lần bác bỏ các cáo buộc đồng thời chỉ rõ rằng hoạt động quân sự của NATO gần biên giới Nga là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của nước này. Nga cũng cho biết họ có quyền điều động lực lượng trong lãnh thổ của mình.