Quả bóng vàng FIFA 2012:

Lionel Messi phá vỡ kỷ lục của Michel Platini

ANTĐ - Lionel Messi đã phá vỡi kỷ lục của huyền thoại Michel Platini, Johan Cruyff và Marco Van Basten khi lần thứ tư liên tiếp giành danh hiệu Quả bóng vàng FIFA 2012.
Lionel Messi phá vỡ kỷ lục của Michel Platini ảnh 1 Messi lần thứ 4 đoạt Quả bóng vàng thế giới

Rạng sáng 8-1, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã chính thức công bố các giải thưởng cá nhân, tập thể cao quý của bóng đá thế giới trong năm 2012 tại Gala Quả bóng vàng FIFA, diễn ra tại Zurich (Thụy Sĩ). Trung vệ kì cựu Canavaro đã được lựa chọn là người xướng tên Quả bóng Vàng năm nay.

Và ngôi sao người Argentina Lionel Messi một lần nữa xuất sắc vượt qua Cristiano Ronaldo và Andres Iniesta để trở thành cầu thủ đầu tiên đoạt bốn Quả bóng Vàng (Ballon d'Or) liên tiếp với 41,60% số phiếu bầu, vượt trội so với hai người xếp sau là Cristiano Ronaldo (23,68%) và Andres Iniesta (10,91%).

Đây là phần thưởng xứng đáng cho ngôi sao người Argentina khi mà anh đã trải qua một mùa giải vô cùng thành công. Messi là cầu thủ ghi bàn hàng đầu tại La Liga 2011/12 với 50 bàn thắng. Anh cũng đánh bại kỷ lục lâu năm của Gerd Mueller về số bàn thắng trong một năm dương lịch khi ghi tới 91 bàn cho CLB và đội tuyển quốc gia trong năm 2012.

Thành tích giúp anh vượt qua huyền thoại người Pháp Michel Platini (hiện đang là chủ tịch UEFA) - người cũng từng đoạt ba Quả bóng Vàng liên tiếp, cũng như hai người từng ba lần giành danh hiệu cao quý này là huyền thoại Hà Lan Johan Cruyff và Marco Van Basten.

Chủ nhân của Quả bóng vàng nữ 2012 thuộc về Abby Wambach

Bên cạnh đó, FIFA cũng đã trao danh hiệu Cầu thủ nữ xuất sắc nhất năm cho Abby Wambach của đội tuyển nữ Mỹ. Ở hạng mục Huấn luyện viên xuất sắc nhất đã được trao cho huấn luyện viên Vicente del Bosque của đội tuyển Nam Tây Ban Nha và bà Pia Sundaghe.

Danh hiệu Puslas - Bàn thắng đẹp nhất năm 2012 đã bất ngờ thuộc về Miroslav Stoch. Cầu thủ người Slovakia đang thi đấu tại Fenerbahce đã vượt qua hai ứng cử viên nặng ký là Falcao và Neyma.

Đội hình xuất sắc nhất năm 2012

Kết quả các hạng mục giải thưởng năm 2012:
 

Quả bóng vàng FIFA: Lionel Messi.

HLV xuất sắc nhất năm: Vicente Del Bosque (Đội tuyển Tây Ban Nha).

 

Cầu thủ nữ xuất sắc nhất năm: Abby Wambach (ĐT Mỹ).

 


HLV nữ xuất sắc nhất năm:
Pia Sundhage.

 

Bàn thắng đẹp nhất: Miroslava Stoch (Fenerbahce)

Giải thưởng Thành tựu trọn đời: Franz Beckenbauer (Chủ tịch Bayern Munich).

 

Giải thưởng FIFA Fair Play: Liên đoàn bóng đá Uzebekistan.

Đội hình xuất sắc nhất năm: Iker Casillas - Dani Alves, Gerard Pique, Sergio Ramos, Marcelo - Xabi Alonso, Xavi Hernandez, Andres Iniesta - Lionel Messi, Radamel Falcao, Cristiano Ronaldo.