Lính Thổ Nhĩ Kỳ bị tố nổ súng bắn chết 8 người tị nạn Syria

ANTĐ -8 người tị nạn Syria, trong đó có 3 trẻ nhỏ, 4 phụ nữ và 1 người đàn ông đã bị bắn chết ở khu vực biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, khi họ đang cố gắng xin tị nạn.

Lính Thổ Nhĩ Kỳ bị tố nổ súng bắn chết 8 người tị nạn Syria ảnh 1

Lính Thổ Nhĩ Kỳ đứng ở  khu vực biên giới với Syria

Theo báo cáo của Tổ chức giám sát nhân quyền Syria (SOHR), 3 trẻ em, 4 phụ nữ và 1 người đàn ông đã bị lực lượng Thổ Nhĩ kỳ bắn chết ở biên giới nước này vào đêm 19-6.

Ông Rami Abdelrahman, người sáng lập tổ chức cho biết, trong số những người thương vong, có 6 người trong cùng một gia đình.

"Tôi đã gửi các nhà hoạt động của chúng tôi đến bệnh viện ở đó, chúng tôi có video về những xác chết", ông Rami Abdelrahman nói.

Một tổ chức khác là Liên minh Quốc gia các Lực lượng Cách mạng Đối lập Syria cáo buộc, lính Thổ Nhĩ Kỳ bắn vào một nhóm thường dân đang cố vượt qua biên giới sang tỉnh Hatay nước này, gây ra cái chết cho 11 người.

Uỷ ban điều phối địa phương- nhóm các nhà hoạt động Syria, cho biết thêm, trong số những người thiệt mạng có 1 trẻ nhỏ 6 tuổi.

Một quan chức cấp cao của Ankara khẳng định, vụ việc đang được các nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ điều tra.

Theo SOHR, tổng cộng có 60 người Syria đã bị bắn chết ở biên giới kể từ đầu năm 2016. Tổ chức Ân xá Quốc tế từng cáo buộc lính gác Thổ Nhĩ Kỳ tại khu vực biên giới với Syria nổ súng vào dòng người tị nạn với số vụ việc được báo cáo ngày một gia tăng.

Có báo cáo nói rằng, Thổ Nhĩ Kỳ tiếp nhận 2,7 triệu người tị nạn Syria - nhiều hơn so với số còn lại của thế giới cộng lại.

Tuy nhiên, những người tị nạn Syria cho biết, họ phải đối mặt với những thách thức đáng kể ở Ankara, vì hầu hết trong số họ đều không được phép làm việc ở Thổ Nhĩ Kỳ, và hàng trăm ngàn trẻ em Syria không nhận được sự giáo dục.