Trung tướng James Kowalski, chỉ huy Bộ Tư lệnh Tấn công toàn cầu của lực lượng không quân Mỹ cho biết, những vi phạm này có thể dẫn đến hậu quả khôn lường, vì khi cánh cửa phòng kích hoạt được mở “tự do”, không loại trừ khả năng sẽ có “kẻ ngoại đạo” vào trong phòng và kích hoạt hệ thống tên lửa hạt nhân. Do đó, cánh cửa phòng kích hoạt đã phải thiết kế nhằm chống được cháy nổ, ngăn chặn khủng bố tấn công và những kẻ lạ mặt khác xâm nhập vào khu vực điều khiển kích hoạt, đánh cắp thông tin và mật mã.
Hồi đầu tháng 10 vừa qua, một vị tướng không quân phụ trách toàn bộ kho vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Montana đã bị sa thải với sai phạm tương tự.