Linh mục bị buộc tội ấu dâm được dẫn độ về Nga

ANTD.VN - Ngày 17-9 vừa qua, linh mục Gleb Grozovsky, người bị buộc tội tấn công tình dục trẻ vị thành niên đã được đưa về thành phố Saint Peterburg, Nga để phục vụ công tác điều tra. Trước đó, ngày 7-9, ông Grozovsky bị bắt tại Israel và đã được dẫn độ về Matxcơva.

Xin nhập quốc tịch Israel 

Theo tài liệu điều tra, Gleb Grozovsky bị Cảnh sát Israel bắt giữ vào ngày 21-9-2014 tại làng Capernaum, thành phố Tiberias theo yêu cầu của Viện Công tố Liên bang Nga. Trước đó, từ cuối năm 2013, Cơ quan điều tra Saint Peterburg đã bắt đầu điều tra các cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên của linh mục Grozovsky, Chính xứ Nhà thờ Thánh Ioann Voin ở làng Maloye Verevo, huyện Gatchinsky, tỉnh Leningrad.

Theo lời linh mục Grozovsky, ngày 14-10-2013, ông nhận được cuộc điện thoại của điều tra viên yêu cầu đến Cơ quan điều tra Saint Peterburg để thẩm vấn với tư cách là nhân chứng. Qua cuộc nói chuyện, ông  được biết, cơ quan điều tra đang xác minh vụ việc xảy ra vào tháng 6-2013, khi ông phục vụ tại trại hè thiếu nhi do Câu lạc bộ Du lịch Philadelphia của Giáo hội Chính thống Nga (ROC) tổ chức trên đảo Kos ở Hy Lạp. Bố mẹ của 2 học sinh nữ đã đến Cơ quan điều tra Saint Peterburg trình báo việc các con của họ bị lạm dụng tình dục.  

Tuy nhiên tại thời điểm ấy, vị linh mục này đang công tác ở Israel nên không thể có mặt tại cơ quan điều tra. Ông Alexander Asonov - Trưởng Văn phòng Giáo phận Gatchinsky của ROC cũng xác nhận, linh mục Grozovsky đang phục vụ tại trung tâm cai nghiện ma túy ở thành phố Ashdod của Israel.

Ngay sau đó, Cơ quan điều tra Saint Peterburg quyết định khởi tố vụ án đối với linh mục Grozovsky về tội tấn công tình dục trẻ em dưới 14 tuổi theo điểm b, khoản 4, Điều 132 Bộ luật Hình sự Liên bang Nga. Ông Grozovsky còn bị bắt giữ vắng mặt, bị truy nã quốc tế. Ngay khi có thông báo chính thức của cơ quan điều tra, ROC đã ra quyết định cấm linh mục Grozovsky hành nghề cho đến khi cuộc điều tra kết thúc. Đại diện của ROC ở Jerusalem cũng đã nhận được quyết định này. Như vậy, linh mục Grozovsky không thể tiếp tục hành nghề tại Israel. Ông cố gắng xin nhập quốc tịch Israel, nhưng đã bị từ chối.   

Bị nhiều tổn thương đặc trưng

Theo cơ quan điều tra, vào tháng 6-2013, với tư cách là một nhà giáo tham gia trại hè thiếu nhi trên đảo Kos, linh mục Grozovsky đã thực hiện hành vi cưỡng bức tình dục đối với 2 bé gái 9 và 12 tuổi. Theo lời kể của các bé này với bố mẹ sau khi trở về nhà, ban đêm thầy giáo - linh mục Grozovsky vào phòng ngủ, nằm cùng với các bé trên một chiếc giường và đã thực hiện nhiều hành động xấu khiến chúng sợ, đau, khó chịu. Một trong 2 bé được bố mẹ đưa đến bệnh viện khám, bác sĩ phụ khoa kết luận, bé gái này bị các tổn thương đặc trưng. 

Ngay khi cuộc điều tra bắt đầu, cơ quan điều tra tiếp tục nhận được đơn tố cáo mới. Theo nội dung đơn của bố mẹ các học sinh từng đi nghỉ mát vào tháng 6-2011 tại trại hè do ROC tổ chức trên đảo Konevets ở hồ Ladoga của Nga, nhiều đêm, thầy giáo - linh mục Grozovsky đến phòng ngủ của các bé và hôn vào các bộ phận khác nhau trên cơ thể của nhiều bé gái, bao gồm cả bộ phận sinh dục… 

Về phần mình, linh mục Grozovsky phủ nhận mọi lời buộc tội và gọi đó là sự bịa đặt. Ông khẳng định, đây là sự trả thù của bố một học sinh đã bị ông đuổi khỏi trại hè trên đảo Konevets do có hành vi khiếm nhã… 

Gleb Grozovsky sinh năm 1979 tại Leningrad. Khi còn là cầu thủ đội trẻ của Câu lạc bộ bóng đá Zenit Saint Peterburg, Grozovsky đã được công nhận là người ghi bàn nhiều nhất tại giải bóng đá U16 quốc tế được tổ chức ở Đức. Sau khi bị chấn thương, Grozovsky từ giã thể thao và bắt đầu phục vụ nhà thờ. Ông Grozovsky đã tốt nghiệp Đại chủng viện, có vợ và 4 con.

Nếu bị kết tội, vị linh mục này phải đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù.