Lính dù Nga - Trung Quốc diễn tập chung ở Bắc Kinh

ANTĐ - Đại diện của lực lượng không quân Nga vừa đến Bắc Kinh để chuẩn bị trao đổi kĩ năng và kinh nghiệm với những người đồng nghiệp Trung Quốc, đại diện bộ quốc phòng Nga cho biết vào hôm 27/5.

“Trong quá trình đến thăm, đại diện quân đội Nga sẽ làm quen với những dụng cụ tập luyện và chiến đấu ở trường không quân Tự do Nhân dân của Trung Quốc”, ông Yevgeny Meshkov, người đại diện bộ quốc phòng Nga nói trong một cuộc họp báo vào hôm 27/5.

“Trong 5 ngày, những binh lính Nga sẽ trao đổi kinh nghiệm trong huấn luyện không quân với các đơn vị của Trung Quốc”, ông Meshkov nói thêm.

Vừa hoàn thành cuộc tập trận hải quân chung, Nga - Trung Quốc tiếp tục diễn tập không quân

Cách đây không lâu, hải quân Nga và Trung Quốc cũng đã có cuộc tập trận quy mô lớn trên biển Hoa Đông, dưới sự giám sát của cả tổng thổng Putin và người đồng cấp phía Trung Quốc, Tập Cận Bình. Hai nhà lãnh đạo đã đồng ý sẽ tiếp tục tập trận trung vào năm tới để kỉ niệm 70 năm chiến thắng phát-xít trong chiến tranh thế giới II.

Trong những năm gần đây, Nga và Trung Quốc đã tăng cường hợp tác trên rất nhiều mặt, bao gồm cả quân sự. Nga liên tục cung cấp cho Trung Quốc nhiều loại vũ khí và phần cứng quân sự như máy bay chiến đấu Su-27, hệ thống vũ khí phòng không và tên lửa phòng không.

Lực lượng bộ binh của Nga và Trung Quốc cũng liên tiếp tham gia các cuộc tập trận chung nhằm chuẩn bị cho việc hợp tác phản ứng nếu có bất ổn ở Trung Á.