Lính dù Nga thành lập 6 tiểu đoàn xe tăng vào cuối năm 2018

ANTĐ -Theo nguồn tin TASS, đến năm 2018, mỗi đơn vị đột kích đường không của lực lượng lính dù Nga sẽ có một tiểu đoàn xe tăng T-72B3.

Lính dù Nga thành lập 6 tiểu đoàn xe tăng vào cuối năm 2018  ảnh 1

Xe tăng T-72B3

Các tiểu đoàn xe tăng sẽ được thành lập trong 6 đơn vị đột kích đường không của lực lượng lính dù Nga trước khi kết thúc năm 2018, một nguồn tin cấp cao trong lực lượng lính dù Nga nói với TASS hôm 24-5.

"Tất cả các đơn vị đột kích đường không của chúng tôi, tức là hai sư đoàn và bốn lữ đoàn, sẽ bắt đầu thành lập các đại đội xe tăng trong 6 tháng cuối năm nay. Chúng tôi đang có kế hoạch hoàn thành công việc này vào cuối năm 2016 để chuyển các đại đội này thành các tiểu đoàn. Như vậy, mỗi đơn vị đột kích đường không sẽ có một tiểu đoàn xe tăng T-72B3 vào năm 2018", chỉ huy lực lượng lính dù Nga Vladimir Shamanov cho biết.

Theo TASS, ông Shamanov trước đó nói rằng, lực lượng này sẽ thành lập 6 đại đội xe tăng vào năm 2015. Song, kế hoạch này đã không được thực hiện do “vấn đề tài chính”.

“Các kế hoạch này đã được điều chỉnh, và chúng tôi sẽ bắt đầu thực hiện chúng vào nửa cuối năm nay”, TASS dẫn lời ông Shamanov.

T-72B3 là phiên bản nâng cấp hiện đại của T-72. Nó được trang bị kính ngắm đa kênh Sosna-U thế hệ mới, cho phép xạ thủ xác định mục tiêu quang học và ảnh nhiệt. Ngoài ra, thiết bị còn được trang bị máy đo khoảng cách bằng laser và hệ thống điều khiển tên lửa chống tăng. Một hộp kim loại nhẹ bọc Sosna-U bảo vệ kính khỏi khói, bụi và mảnh đạn.

T-73B3 cũng được trang bị hệ thống súng máy phòng không hiện đại, đặc biệt súng NSV. Hệ thống súng máy có thể điều khiển từ xa, binh sĩ sẽ không phải rời khoang chiến đấu, do đó giúp tránh thương vong.