TP.HCM:

Lính cứu hỏa trắng đêm chữa cháy xưởng gỗ rộng 1.000 m2

ANTĐ -Trước diện tích đám cháy quá lớn, hơn 100 lính cứu hỏa của các Phòng Cảnh sát PCCC được huy động. Tuy nhiên phải mất gần 7 giờ sau, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn.

Đến 9h sáng 18/8, cơ quan chức năng cùng lực lượng Cảnh sát PCCC huyện Bình Chánh mới dập tắt đám cháy xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Thái Thành Nhân, địa chỉ E7/211A, Ấp 5, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Trước đó, khoảng 1h rạng sáng cùng ngày, nhiều công nhân say ngủ tại công ty gỗ trên phát hiện ngọn lửa bốc cháy tại khu vực cắt gỗ, ngay sau đó nhiều tiếng nổ lớn phát ra khiến đám cháy lan ra cả khu nhà xưởng.

Lực lượng PCCC chiến đấu với "giặc lửa" suốt đêm


Công nhân tháo chạy tán loạn, nhiều người thoát được ra ngoài đã dùng bình cữa cháy tạo chỗ, nước tham gia dập lửa. Tuy nhiên, khu vực nhà xưởng có nhiều nguyên liệu, hóa chất dễ bốc cháy nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát, lan ra phạm vi rộng.

Đến sáng, đám cháy về cơ bản đã được khống chế


Hơn 100 cán bộ chiến sĩ thuộc các Phòng Cảnh sát PCCC quận 6, 8, Bình Tân và huyện Bình Chánh được huy động cùng hơn 20 xe chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường tham gia công tác dập lửa.

Công ty gỗ rộng gần 1.000 m2 bị thiêu rụi hoàn toàn


Do diện tích đám cháy lên đến hơn 1.000 m2, nguyên liệu là gỗ và hóa chất cháy dữ dội nên việc tiếp cận, dập tắt đám cháy gặp nhiều khó khăn. Phải đến 8h sáng, đám cháy cơ bản được khống chế, nhưng nhiều khu vực vẫn còn cháy âm ỉ.

Hơn 100 lính cứu hỏa và hàng chục xe chữa cháy chuyên dụng làm việc cật lực suốt đêm


Sau khi đám cháy được dập tắt, công an địa phương đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ, khám nghiệm hiện trường làm rõ nguyên nhân, cũng như thống kê thiệt hại do vụ cháy gây ra.