Lĩnh án vì biến thực phẩm "trôi nổi" thành "hàng hiệu"

ANTĐ - Sau lần lên Móng Cái, Toàn được người phụ nữ đều đặn gửi thực phẩm không rõ nguồn gốc về Hà Nội. Sau đó, đối tượng chỉ đạo nhân viên dán mác “hàng hiệu” lên sản phẩm “trôi nổi” để bán kiếm lời.

Cuối phiên tòa hôm nay (19-8), HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Duyên Toàn (SN 1970, trú ở xóm 3, tổ dân phố Hạ, phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội) 2 năm tù, nhưng cho hưởng án treo về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, theo quy định tại khoản 1, Điều 157-BLHS.

Bị cáo Nguyễn Duyên Toàn tại phiên tòa

Quá trình xét xử đã làm rõ, sáng 12-8-2014, tại phố Láng Hạ, quận Đống Đa, lực lượng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hà Nội phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy, chở nhiều thùng các- tông, bên trong đựng các hộp ngô nhãn hiệu DEL MONTE, song không có chứng từ kèm theo.

Khai thác thanh niên này, lực lượng công an xác định số hàng hóa nêu trên là của Nguyễn Duyên Toàn. Thời điểm lô hàng bị kiểm tra, Toàn vừa sai nhân viên chở các thùng ngô không rõ nguồn gốc ra bến xe ô tô để đưa về Ninh Bình tiêu thụ.

Mở rộng vụ án, cơ quan công an xác định, Nguyễn Duyên Toàn chuyên kinh doanh các loại thực phẩm đồ hộp, theo diện cá thể. Tháng 6-2014, đối tượng lên cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) đặt mua hàng nghìn hộp ngô không rõ nguồn gốc và chưa dán nhãn mác của một phụ nữ tên Hoa, không rõ lai lịch.

Kể từ thời điểm đó, Toàn đều đặn được đối tượng tên Hoa gửi các hộp ngô “trôi nổi” từ Móng Cái về Hà Nội. Sau đó, Toàn bảo vợ cùng một số nhân viên dán nhãn mác hiệu DEL MONTE (thương hiệu của Mỹ) lên các sản phẩm không được kiểm định chất lượng, rồi đưa về tiêu thụ ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau.

Tính đến khi bị phát hiện (12-8-2014), Toàn đã làm giả hơn 4.300 hộp ngô và tiêu thụ trót lọt hơn 2.500 hộp, loại 432 gram/hộp với nhãn mác DEL MONTE. Qua đó, đối tượng đã thu lời bất chính hơn 2 triệu đồng. Ngoài ra, Toàn còn dán nhãn giả hàng trăm tuýp mù tạt, đưa vào một số chợ ở Hà Nội.

Xét thấy hành vi làm giả và tiêu thụ hàng hóa giả của bị cáo là nguy hiểm đối với xã hội, bởi đó đều là thực phẩm nên Tòa án Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Duyên Toàn 2 năm tù, nhưng cho hưởng án treo về tội “Sản xuất và buôn bán hàng giả”.