Lĩnh án tù vì đưa trái phép thông tin trên mạng viễn thông

ANTĐ - Hôm qua (10-11), TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với hai bị cáo là Vũ Đức Trung (SN 1980, trú tại ngõ 218 Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội) và Lê Văn Thành (SN 1975, trú tại thôn Đông Lai, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Hà Nội), bị Viện KSND Tối cao truy tố về tội “Đưa trái phép thông tin trên mạng viễn thông” theo quy định tại Điều 226, khoản 1, điểm a - BLHS năm 1999 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009…

Bị cáo Trung (áo trắng) và Thành tại phiên tòa sáng qua (10-11)

Theo cáo trạng của Viện KSND Tối cao truy tố hai bị can Vũ Đức Trung và Lê Văn Thành: Ngày 10-6-2010, Cục Tần số vô tuyến điện (Bộ Thông tin và Truyền thông) kiểm tra, phát hiện thu giữ 3 hệ thống máy phát sóng và các phương tiện kỹ thuật phục vụ việc phát sóng vô tuyến điện do Vũ Đức Trung (là Giám đốc Công ty TNHH Phần mềm Nhân Hòa), lắp đặt tại nhà của Lê Văn Mạnh (là bố vợ Trung, ở thôn Thạch Lỗi, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn) và nhà Lê Văn Thành. Việc lắp đặt đài phát sóng của Vũ Đức Trung là vi phạm pháp luật nên Cục Tần số vô tuyến điện đã gửi văn bản đề nghị cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật.

Qua điều tra cho thấy: Khoảng đầu năm 2008, qua mạng internet, Trung quen biết Võ Hoàng Vinh (SN 1982, người Việt, quốc tịch Mỹ), Ku Kuo Chen (tức “Quốc Chân”) và Liaw Shu Huey (tức “Tú Huệ”) cùng quốc tịch Trung Quốc. Qua trao đổi, cả nhóm thống nhất lắp đặt hệ thống máy móc, thiết bị tại lãnh thổ Việt Nam để phát sóng trái quy định của pháp luật. Sau đó, Vinh, Quốc Chân và Tú Huệ nhập cảnh vào Việt Nam, mang theo các máy móc, thiết bị về nhà ông Lê Văn Mạnh để lắp đặt đài phát sóng. Lắp đặt và hoàn chỉnh các thông số kỹ thuật xong, ngày 26-4-2009, Trung đã sử dụng phát sóng.

Để tăng thêm thời lượng phát sóng, Trung đã lắp đặt thêm 2 hệ thống máy móc, thiết bị ở nhà Lê Văn Thành (anh vợ Trung) để phát sóng trái phép. Mặc dù biết rõ Trung lắp đặt máy móc, thiết bị để phát sóng trái phép nhưng Thành vẫn thực hiện theo sự hướng dẫn của Trung.

Hành vi trên Vũ Đức Trung và Lê Văn Thành đã phạm vào tội “Đưa trái phép thông tin trên mạng viễn thông”. Đối với Lê Văn Mạnh là người cho mượn nhà và biết Trung lắp đặt máy móc, thiết bị để phát sóng trái phép trong một thời gian gian dài (từ tháng 4-2009 đến ngày 10-6-2010). Tuy nhiên, xét hành vi vi phạm của Mạnh có mức độ, cơ quan tố tụng đã quyết định miễn truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 25, Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa hôm qua 10-11, xét thấy các bị cáo có thái độ khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải… sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử đã ra quyết định tuyên phạt bị cáo Vũ Đức Trung 36 tháng tù, Lê Văn Thành 24 tháng tù cùng về tội danh bị truy tố nêu trên.