Lĩnh án tử vì cố ý phóng hỏa khiến 3 người tử vong

ANTĐ - Một phụ nữ Trung Quốc hôm 6/11 đã bị tuyên án tử hình vì tội cố ý gây ra vụ hỏa hoạn lớn tại nhà máy mình làm việc.

Li Lijuan, 49 tuổi, cựu nhân viên nhà máy Hangzhou Yusei Machinery Co, Ltd đã châm lửa đốt kho hàng của nhà máy vào lúc 2 giờ sáng hôm 1/1/2013 khi 193 công nhân đang làm việc, theo hồ sơ vụ án tại tòa án nhân dân Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc .

 Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ba lính cứu hỏa đã tử vong trong lúc làm nhiệm vụ và ba người khác bị thương. Ước tính gần 400 lính cứu hỏa đã phải nỗ lực hoạt động trong suốt 9 giờ để khống chế đám cháy.

Vụ hỏa hoạn đã gây thiệt hại hơn 60 triệu nhân dân tệ.

Được biết Li đã gây hỏa hoạn để trả thù sau khi bị điều chuyển sang một vị trí khác và có xung đột với đồng nghiệp vào tháng 12/2012.