Lĩnh án tử vì buôn "cái chết trắng", hối cũng quá muộn rồi

ANTĐ - 4 bản bán tử hình, 2 bản án tù chung thân và tổng cộng 48 năm 2 ngày tù giam dành cho 10 đối tượng trong đường dây buôn bán trái phép chất ma túy có quy mô liên tỉnh, xuyên quốc gia.
Chiều 10-7, sau 2 ngày, TAND thành phố Hải Phòng mở phiên tòa xét xử 10 bị cáo liên quan đến đường dây buôn bán trái phép số lượng lớn chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng đã khép lại, với những bản án nghiêm khắc, đủ sức răn đe, nhưng cũng thể hiện sự khoan hồng của Đảng, Nhà nước và pháp luật Việt Nam.

Lĩnh án tử vì buôn "cái chết trắng", hối cũng quá muộn rồi ảnh 1
10 đối tượng trong đường dây buôn bán ma túy do Bình và Hải cầm đầu nghe tòa tuyên án


Sau khi căn cứ vào tất cả các tình tiết giảm nhẹ tội của tất cả các bị cáo: thành khẩn khai báo, hợp tác với cơ quan điều tra, nhân thân tốt, con nhỏ, mẹ già yếu, gia đình có người thân có công vói cách mạng…Hội đồng xét xử khẳng định đây là vụ án buôn bán ma túy với số lượng lớn lên tới hàng trăm bánh; các đối tượng phạm tội nhiều lần; bản thân lại có nhiều tiền án… nên phải xử lý thật nghiêm để làm gương.

Lĩnh án tử vì buôn "cái chết trắng", hối cũng quá muộn rồi ảnh 2
4 đối tượng bị tòa tuyên án tử hình (tính từ phải sang: Bình, Hải, Duy và Hòa)


Căn cứ vào tài liệu điều tra cũng như lời khai và nhận tội của các đối tượng tại Tòa về việc tham gia buôn bán trái phép chất ma túy và tàng trữ vũ khí quân dụng, Hội đồng xét xử tuyên phạt án tử hình đối với 4 bị cáo, gồm: Nguyễn Văn Bình (SN 1963, trú tại số 74 tổ 22 Dư Hàng Kênh- Lê Chân- Hải Phòng); Lê Anh Tuấn (SN 1961, trú tại số 56B/2 tổ C2 Cát Bi- Hải An- Hải Phòng) về hành vi mua bán ma túy và là kẻ bảo kê cho Bình trong việc buôn bán ma túy; Chu Văn Duy (SN 1983, trú tại Tiểu khu 2- Mường Sang- Mộc Châu- Sơn La) trợ thủ giúp Bình thực hiện các phi vụ làm ăn, với cương vị là lái xe vận chuyển hàng… và Nguyễn Văn Hòa (SN 1974, trú tại số 2 ngách 7/5 Hoàng Đạo Thành- Kim Giang- Thanh Xuân- Hà Nội). Ngoài ra 4 bị cáo trên còn buộc phải nộp phạt hơn 200 triệu đồng vào ngân sách nhà nước.

Lĩnh án tử vì buôn "cái chết trắng", hối cũng quá muộn rồi ảnh 3
Các bị cáo cố hướng mắt về phía người thân dưới khán phòng bị dẫn giải ra xe


2 bị cáo Chu Văn Hải (SN 1971, trú tại Tiểu khu 3- Mộc Châu- Sơn La) và Huỳnh Minh Thắng (SN1965, trú tại số 12 ngõ 213 Thiên Lôi- Lê Chân- Hải Phòng) nhận mức án tù chung thân. 

Số bị cáo còn lại nhận tổng mức án tù 48 năm 2 ngày, trong đó Hoàng Văn Quỳnh (SN 1983, trú tại Tiểu khu 2- Mường Sang- Mộc Châu- Sơn La) và Vũ Văn Chín (SN 1973, trú tại Tiểu khu 14- Mộc Châu- Sơn La) bị phạt mỗi người 20 năm tù; còn vợ chồng Nguyễn Viết Sơn (SN1961, trú tại 15B/161 Chùa Hàng- Lê Chân- Hải Phòng) và vợ là Lê Thanh Hương (SN 1962) nhận mức án tổng 8 năm 2 ngày.

Lĩnh án tử vì buôn "cái chết trắng", hối cũng quá muộn rồi ảnh 4
Bị cáo Nguyễn Văn Bình ngơ ngác đưa mắt tìm người thân trước khi ra xe về trại giam


Riêng bị cáo Hương sau khi kết thúc phiên tòa xét xử, cơ quan chức năng đã làm thủ tục cho trở về gia đình, bởi tính từ thời gian bị cáo bị bắt tam giam cho đến ngày 10-7-2013 vừa hết số hình phạt tù mà tòa đã tuyên án là 6 tháng 2 ngày.