Lĩnh án 15 năm tù vì tội vận chuyển tiền giả

ANTĐ - Ngày 22-8, Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn mở phiên tòa sơ thẩm xét xử công khai hành vi vận chuyển tiền giả của bị cáo Đàm Văn Nam, SN 1984, trú tại thôn Nà Pò, xã Quốc Việt, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn.
Lĩnh án 15 năm tù vì tội vận chuyển tiền giả ảnh 1
Bị cáo Đàm Văn Nam trước vành móng ngựa


Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn, 1h20 ngày 16-3, tại khu 7 - thôn Khuôn Cun, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, Công an huyện Cao Lộc và Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Lạng Sơn đã bắt quả tang Đàm Văn Nam đang điều khiển xe môtô chở gói ni lông chứa 1.498 tờ tiền Việt Nam, loại tiền porlyme có mệnh giá 200.000đ/tờ (số sê ri trùng nhau) với tổng cộng 299,6 triệu đồng. 
Nam thừa nhận vận chuyển số tiền giả trên từ biên giới Việt - Trung, địa phận xã Đào Viên, huyện Tràng Định (Lạng Sơn) cho một người Trung Quốc, để giao cho khách tại thị trấn Na Sầm, Văn Lãng (Lạng Sơn). Nếu trót lọt, Nam được trả 2,5 triệu đồng tiền công.

Trước đó, cuối năm 2012, Đàm Văn Nam đã 2 lần vận chuyển tiền giả từ nước ngoài về Việt Nam. Hội đồng xét xử đã tuyên án 15 năm tù đối với hành vi vận chuyển tiền giả của Đàm Văn Nam.