Liên tục phải hoãn tòa, bị hại đề nghị bắt giam cựu giám đốc bán “đất ảo”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Mới đây, TAND Cấp cao tại Hà Nội tiếp tục đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án nữ giám đốc lừa đảo. Đây là phiên tòa được mở lần thứ 5 theo đơn kháng cáo của bị hại.

Mở tòa phúc thẩm, HĐXX nhận thấy bị cáo Bùi Kim Liên tiếp tục vắng mặt và có đơn xin hoãn tòa vì lý do sức khỏe. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là bà Trần Thị Ngọc Khanh (SN 1960, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng và thương mại Hoàng Hải) cũng có đơn xin xét xử vắng mặt.

Trước đó, cuối tháng 2-2020, tại phiên xử sơ thẩm, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Bùi Kim Liên (SN 1972, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) – cựu Giám đốc Công ty CP Bất động sản Thuận Thành (Công ty Thuận Thành) 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị hại trong vụ án là ông Trần Ngọc Hải (SN 1965), trú tại quận Đống Đa, Hà Nội.

Theo bản án sơ thẩm, Công ty Thuận Thành do Bùi Kim Liên làm giám đốc không phải là công ty thứ phát của Công ty CP Xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội (Geleximco) - Chi nhánh Hà Tây. Liên không có và không được phép bán nhà, đất tại các ô đất số 10,11,12, thuộc lô D22, khu D - Dự án Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn - Geleximco ở quận Hà Đông và huyện Hoài Đức.

Thế nhưng do có ý định chiếm đoạt tiền của người khác nên Liên đã thông qua bà Trần Thị Ngọc Khanh - Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng và thương mại Hoàng Hải để đưa ra thông tin không đúng sự thật đối với ông Trần Ngọc Hải về việc Công ty Thuận Thành là nhà đầu tư thứ phát cho chủ đầu tư dự án khu đô thị mới Lê Trọng Tấn – Geleximco để ông này tin tưởng ký hợp đồng mua đất.

Liên cũng nhờ bà Khanh thu hộ tiền chênh lệch 3 ô đất ông Hải muốn mua tại dự án Geleximco là hơn 1,4 tỷ đồng. Mặt khác, khi ông Hải đến Công ty Thuận Thành để ký hợp đồng mua bán đất đã bảo Liên cho xem các hợp đồng mà bà ta ký với chủ dự án Geleximco thì Liên nói dối là “đã có hợp đồng các ô tất tại lô D22, khu D - Geleximcon nhưng để ở nhà”.

Tin tưởng nữ giám đốc doanh nghiệp, trong các ngày 8 và 12-10-2009, ông Hải đồng ý mua 3 lô đất số 10,11,12 nêu trên. Liên soạn thảo và ký 3 hợp đồng vay vốn với ông Hải. Nội dung hợp đồng thể hiện ông Hải được quyền mua 3 ô đất có ô, lô, tại khu Đô thị mới Lê Trọng Tấn- Geleximco do Công ty CP Xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội là chủ đầu tư.

Theo hợp đồng, Liên ký 6 phiếu thu và thu của ông Hải hơn 7,5 tỷ đồng. Tuy nhiên sau khi nhận tiền, nữ giám đốc doanh nghiệp không thực hiện các thỏa thuận trong hợp đồng và cũng không liên hệ với chủ đầu tư để mua các lô đất cho ông Hải.

Cuối năm 2011, khi bị ông Hải phát hiện ra hành vi gian dối và đòi lại tiền, Liên mới trả cho bị hại 1,9 tỷ đồng. Số tiền còn lại, nữ giám đốc doanh nghiệp đã chiếm đoạt, sử dụng cá nhân hết và đến nay không trả.

Tại phiên tòa phúc thẩm mới đây, ông Trần Ngọc Hải tỏ ra bức xúc vì cho rằng bị cáo có hành vi cản trở việc xét xử khiến vụ án bị kéo dài. Bị hại cũng cho biết đã có đơn kiến nghị HĐXX thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với bị cáo Liên từ “cấm đi khỏi nơi cư trú” sang “tạm giam”. Ngoài ra cũng cần tiến hành áp giải bà Khanh đến phiên tòa nhằm đảm bảo việc xét xử phúc thẩm được diễn ra bình thường.

Trước ý kiến của bị hại, HĐXX phúc thẩm đã giải thích về thẩm quyền, trình tự giải quyết việc thay đổi biện pháp ngăn chặn, bắt tạm giam với bị cáo Liên cũng như việc áp giải bà Khanh đến tòa. Tuy nhiên, bị hại cho rằng sẽ tiếp tục kiến nghị trực tiếp tới lãnh đạo TAND Cấp cao Hà Nội về những nội dung liên quan đến vụ án.

Sau khi hội ý, HĐXX phúc thẩm cho biết, do bị cáo Liên vắng mặt vì lý do sức khỏe, bà Khanh cũng có đơn vắng mặt nên không thể thực hiện việc tranh luận theo nguyên tắc tố tụng, không làm rõ được sự thật khách quan vụ án. Do đó, Tòa án Cấp cao quyết định hoãn phiên tòa này lần thứ 5.