Liên tiếp xảy ra những vụ án mạng đau lòng

ANTĐ - Chỉ trong 3 ngày, trên địa bàn thị xã Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa) đã xảy ra liên tiếp hai vụ án mạng đau lòng.
Liên tiếp xảy ra những vụ án mạng đau lòng ảnh 1
Những vụ án mạng liên tục xảy ra xuất phát từ những mâu thuẫn cá nhân (Ảnh minh họa)
Sáng 12-1, nguồn tin từ Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, khoảng 19h ngày 10-1, tại quán cà phê Điểm Hẹn ở thôn Phú Thọ 2, xã Ninh Diêm, thị xã Ninh Hoà, ông Trần Đinh (SN 1972, trú tổ dân phố Ngân Hà, phường Ninh Thuỷ, thị xã Ninh Hoà) đã dùng gậy gỗ đánh vào vai, cổ ông Nguyễn Văn Phước (SN 1957, quốc tịch Canada), tạm trú tại nhà bà Trần Thị Bé (SN 1974, thuộc Phú Thạnh, phường Ninh Thuỷ, thị xã Ninh Hoà) từ ngày 29-4-2011 đến nay. Cú đánh mạnh khiến ông Nguyễn Văn Phước gục ngã, bị thương và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Do vết thương quá nặng, đến 4 giờ ngày 11-1, ông Nguyễn Văn Phước đã tử vong.

Trước đó, tối 9-1, tại thôn Tân Mỹ, xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hoà, đối tượng Trần Anh Phi (SN 1991, trú thôn Tân Mỹ, xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hoà) dùng dao bấm đâm vào vùng ngực anh Trần Quốc Toàn (SN 1990, trú cùng thôn với Trần Anh Phi) khiến Toàn chết tại chỗ.

Thông tin ban đầu cho biết, hai vụ án mạng đều xuất phát từ những mâu thuẫn cá nhân thường nhật. Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Ninh Hòa đã bàn giao hồ sơ các vụ án cho Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo thẩm quyền.