Liên tiếp vào hàng vàng để cướp, lấy tiền đánh bạc

ANTĐ - Sáng nay (18-4), TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Cao Văn Kiên (SN 1977, trú ở xã Trạch Mỹ Lộc, Phúc Thọ, Hà Nội) 27 năm tù về hai tội cướp và trộm cắp tài sản tại hàng vàng.
Trưa 7-5-2011, Cao Văn Kiên phóng xe máy từ nhà vào nội thành Hà Nội để gây án. 14h cùng ngày, Kiên phát hiện cửa hàng vàng bạc Tuấn Đãi trên đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy chỉ có một mình chị Bùi Thị Xuyến trông coi.

Bước vào cửa hàng vàng của chị Xuyến, Kiên vờ mua sợi dây chuyền vàng 3 chỉ, rồi nhanh chóng đeo vào cổ. Tiếp đó, đối tượng bảo chị Xuyến tháo giúp sợi dây chuyền ra để xem lại và trả tiền. Lợi dụng tình huống này, đối tượng dùng hai tay bóp cổ bà chủ tiệm vàng để khống chế. Sau khi ép nạn nhân vào tủ trưng bầy vàng bạc, đối tượng cướp đi 129,5 chỉ vàng của cửa hàng, rồi bỏ chạy. Tuy nhiên, tên cướp đã bị chồng nạn nhân và mọi người bắt giữ ngay sau đó.

Trước đó (sáng 19-3-2011), Cao Văn Kiên cũng đã xông thẳng vào tiệm vàng Dung Sơn ở thị xã Sơn Tây “khoắng gọn” 136,5 chỉ vàng. Khi bị bà lão (mẹ chồng bà chủ tiệm vàng) phát hiện chạy tới, đối tượng đã giằng co, rồi tẩu thoát. Toàn bộ số vàng trộm cắp được tại hiệu vàng Sơn Dung (trị giá hơn 500 triệu đồng) đã được đối tượng “nướng” sạch vào một sới bạc ở khu vực Hòa Lạc.

Cao Văn Kiên lúc chờ tòa tuyên án


Tại phiên tòa sáng nay, Cao Văn Kiên bị VKSND TP Hà Nội truy tố về hai tội cướp tài sản, theo điểm b, khoản 3, Điều 133 và tội trộm cắp tài sản, quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 138-BLHS. Quá trình thẩm vấn, bị cáo khai do ham mê cờ bạc nên mới trộm cắp và cướp tiệm.

Sau khi xem xét các tình tiết liên quan, TAND TP Hà Nội khẳng định hành vi của bị cáo là vô cùng nguy hiểm vì không chỉ xâm phạm đến chế độ sở tài sản, sức khỏe của công dân mà còn gây hoang mang trong dư luận. Bị cáo đã phạm vào hai tội đúng như cáo trạng của VKS truy tố.

Từ nhận định trên, HĐXX sơ thẩm quyết định tuyên phạt Cao Văn Kiên 13 năm tù về tội cướp và 14 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải nhận 27 năm tù giam.