Liên tiếp triệt phá nhiều vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, quá trình triển khai kế hoạch tuần tra, kiểm soát địa bàn, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Thanh Hóa đã liên tiếp phát hiện, bắt quả tang 4 vụ, 4 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy…
Các đối tượng cùng tang vật

Các đối tượng cùng tang vật

Điển hình, vào lúc 20h ngày 4-10, trong khi đang tuần tra vũ trang trên đường Vành đai Tây, xã Đông Lĩnh, TP Thanh Hóa, lực lượng Cảnh sát cơ động đã phát hiện bắt giữ đối tượng Lê Quang Thủy (SN 1972 ở phố Bà Triệu, phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa) đang tàng trữ 1 gói ma túy (heroin).

Đến 22h cùng ngày, tại khu vực đường Bùi Khắc Nhất, phường Đông Hương, TP Thanh Hóa, lực lượng Cảnh sát cơ động đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Đăng Chiến (SN 1979 ở xã Xuân Thắng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) đang tàng trữ 1 gói hêroin.

Trong một diến biến khác, 21h ngày 6-10, Tổ tuần tra của Phòng Cảnh sát cơ động đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Cao Hồng Sơn (SN 1999 ở phố Mật Sơn 2, phường Đông vệ, TP Thanh Hóa) tàng trữ 2 viên thuốc lắc và 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá. Khai thác tại chỗ, Cao Hồng Sơn khai nhận đã mua số ma túy nói trên từ Hà Nội về Thanh Hóa bán kiếm lời.

Tương tự, vào lúc 21h ngày 9-10, quá trình tuần tra kiểm soát, tại khu vực ngã tư Bệnh viện Phụ sản thuộc phường Quảng Thắng, TP Thanh Hóa, lực lượng Cảnh sát cơ động đã bắt quả tang Trịnh Thăng Kiên (SN 1990 ở xã Quảng Lưu, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) tàng trữ 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá.

Hiện các vụ việc đã được bàn giao cho các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.