Liên tiếp phát hiện và bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản

ANTĐ - Chỉ trong ngày 15-12, Công an tỉnh Hải Dương đã liên tiếp phát hiện và bắt giữ 4 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.
Đêm 15-12, CATP Hải Dương phối hợp với lực lượng Cảnh sát 113- Công an tỉnh tuần tra kiểm soát trên đường Phạm Hùng, phường Thanh Bình, TP Hải Dương, phát hiện 2 đối tượng Đinh Văn Toàn (SN 1976, ở 98 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân Bình) và Nguyễn Thế Anh (SN 1975, ở khu 1, phường Thanh Bình), đi trên chiếc xe máy BKS: 14F8- 8953, mang theo 1 vam phá khóa xe máy có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã đưa 2 đối tượng về trụ sở CATP Hải Dương để làm rõ. Qua đấu tranh 2 đối tượng khai nhận mục đích mang vam phá khóa đi trộm cắp xe máy. Đối tượng Toàn khai nhận, trước đó ngày 8-12, Toàn đã cùng 1 đối tượng khác ở phường Việt Hòa, trộm cắp 1 xe máy trên địa bàn TP Hải Dương. 
Trước đó, vào lúc 13h cùng ngày, người dân đã phát hiện đối tượng Phạm Văn Truyền (SN 1985, ở xã An Sinh, huyện Đông Triều, Quảng Ninh) đang dùng vam phá khóa trộm chiếc xe máy mang BKS 34B1- 9465 của chị Nguyễn Thị Mến (SN 1978, trú tại thôn Đại Tân, phường Hoàng Tân, TX Chí Linh). 
Liên quan đến trộm cắp, khoảng 15h30 ngày 15-12, ông Nguyễn Hữu Chiến (SN 1965, trú tại thôn An Điền) phát hiện con bò trị giá khoảng 20 triệu đồng của gia đình ông đang chăn thả bò tại khu vực bờ đê thôn An Điền, xã Cộng Hòa, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, bị mất trộm. Buổi chiều cùng ngày Công an xã Quốc Tuấn phát hiện bắt giữ Nguyễn Trọng Cư (SN 1991, quê ở xã An Bình, cùng huyện Nam Sách) đã trộm cắp con bò, sau đó Cư mang bò sang xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách để tiêu thụ. Công an xã Quốc Tuấn đã bàn giao tên Cư về Công an huyện Nam Sách đã tạm giữ đối tượng, thu tang vật, lập hồ sơ xử lý.