Liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhóm người tụ tập đánh bạc giữa mùa dịch

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong khi cả thành phố Hà Nội đang tập trung công tác chống dịch, yêu cầu mọi người dân chấp hành nghiêm các quy định giãn cách xã hội, nhưng một số đối tượng lại bất chấp tụ tập đông người, tổ chức đánh bạc.

Thực hiện Chỉ thị 17 của Chủ tịch UBND thành phố, Công an huyện Chương Mỹ đã tăng cường công tác phòng, chống dịch, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, liên tiếp phát hiện, xử lý nhiều đối tượng tụ tập đánh bạc bất chấp quy định giãn cách trong mùa dịch.

Công an huyện Chương Mỹ đang lập hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định

Công an huyện Chương Mỹ đang lập hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định

Khoảng 16h ngày 25-8, Công an xã Thuỷ Xuân Tiên phát hiện, bắt quả tang 5 đối tượng đánh bạc dưới hình thức chơi liêng tại thôn Trí Thuỷ, xã Thuỷ Xuân Tiên. Tang vật thu giữ gồm 1 bộ bài 52 lá và gần 1,8 triệu đồng.

Đến 10h30 ngày 27-8, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Chương Mỹ phối hợp Công an thị trấn Chúc Sơn phát hiện, bắt quả tang 6 đối tượng đang tụ tập đánh bạc dưới hình thức chơi liêng tại tổ dân phố An Phú, thị trấn Chúc Sơn. Tang vật thu giữ gồm 1 bộ bài 52 lá và hơn 8 triệu đồng.

Các trường hợp này sẽ bị xử lý về hành vi đánh bạc và vi phạm các quy định giãn cách xã hội

Các trường hợp này sẽ bị xử lý về hành vi đánh bạc và vi phạm các quy định giãn cách xã hội

Trước đó, khoảng 17h10 ngày 16-8, Công an xã Văn Võ phát hiện bắt quả tang 5 đối tượng là nữ giới đang tụ tập đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại thôn Cấp Tiến, xã Văn Võ. Tang vật thu giữ gồm 1 bát sứ, 1 đĩa sứ, 4 quân vị và gần 1,6 triệu đồng.

Hiện Công an huyện Chương Mỹ đang lập hồ sơ xử lý các đối tượng về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc đồng thời xử lý vi phạm hành chính về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người.