Liên tiếp lao xe vào 2 CSGT để chạy trốn

ANTĐ - Khi CSGT ra tín hiệu dừng xe, đối tượng đã không chấp hành mà điều khiển xe tăng tốc đâm thẳng vào một đồng chí đang làm nhiệm vụ.
Khoảng 17h ngày 17-4, tổ công tác phòng CSGT Công an tỉnh Hà Nam làm nhiệm vụ tại Km 123 Quốc lộ 21A, thuộc địa phận Xóm 3, xã Liêm Chung, TP. Phủ Lý, phát hiện xe ô tô Huyndai BKS 30U-0081 do Lê Minh Hiển (SN 1985, trú tại xã Đồng Tâm, H. Mỹ Đức, Hà Nội) điều khiển đi hướng Nam Định – Phủ Lý, chạy quá tốc độ quy định.

Tổ công tác ra tín hiệu dừng xe, Hiển không chấp hành mà điều khiển xe tăng tốc đâm thẳng vào đồng chí Chu Thế Lượng – cán bộ tổ công tác. Sau đó Hiển tiếp tục điều khiển xe ô tô bỏ chạy vào nội thành thành phố Phủ Lý. Tổ công tác đã phối hợp với các chốt giao thông công an thành phố Phủ Lý để bắt giữ, đến chốt ngã 3 đường Lê Hoàn – Lê Lợi,  thuộc phường Quang Trung, Hiển tiếp tục lái xe đâm thẳng vào đồng chí Trần Đức Đại Đông – cán bộ đội CSGT công an thành phố Phủ Lý, ngay sau đó đối tượng Hiển đã bị bắt giữ.

Hai đồng chí CSGT may mắn tránh được cú đâm của Hiển nên không có đồng chí nào bị thương.

Công an Hà Nam đã tạm giữ hình sự đối với Hiển về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.