Liên tiếp bắt các vụ tàng trữ ma túy

ANTĐ - Trong những ngày giữa tháng 5 vừa qua, CAP Văn Chương, quận Đống Đa (Hà Nội) đã phối hợp với các đơn vị khác phát hiện và bắt giữ nhiều vụ mua bán, tàng trữ trái phép các chất ma túy.

Công an kiểm tra xe máy của Dũng

7h30 ngày 17-5, tổ CSHS - CAP Văn Chương làm nhiệm vụ mật phục chống tội phạm tại ngã tư Hoàng Cầu - Đê La Thành, đã phát hiện Lại Quốc Dũng, SN 1976, trú tại phường Văn Chương đang điều khiển xe máy rất vội vã. Trước biểu hiện nghi vấn này, tổ công tác đã yêu cầu Dũng dừng lại để kiểm tra hành chính và phát hiện trong túi áo ngực của đối tượng có 2 gói heroin. Dũng nhận mua số ma túy này ở khu vực bãi rác Trung Liệt của một người lạ mặt. Dũng từng có 5 tiền án cướp, trộm cắp tài sản, chống người thi hành công vụ và tàng trữ, vận chuyển trái phép các chất ma túy. Trước đó, ngay sau khi mua heroin, Dũng cho 2 gói này vào mồm ngậm và khi tưởng đã an toàn, Dũng chắc mẩm không bị ai phát hiện đã lấy ra cho vào túi áo ngực thì bị CAP Văn Chương phát hiện, tóm gọn.

Trước đó, CAP Văn Chương phối hợp với lực lượng tuần tra của Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội đã phát hiện, bắt giữ hai đối tượng là Nguyễn Quang Anh và Võ Huy Hoàng, đều SN 1989 và trú tại quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Lực lượng chức năng đã kiểm tra cốp chiếc xe Vespa LX Quang Anh và Hoàng đang sử dụng, phát hiện trong đó có 10 viên ma túy tổng hợp dạng nén và 1 gói ketamin có trọng lượng 3 gam. Qua xác minh, cơ quan công an được biết hai đối tượng trên đang làm việc tại một sàn nhảy ở Hà Nội và đều nghiện ma túy. Quang Anh và Hoàng khai mua số ma túy trên để sử dụng. Vụ việc đã được CAP Văn Chương chuyển tới cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa tiếp tục mở rộng.

Trung tá Nguyễn Văn Khoát, Trưởng CAP Văn Chương cho biết: “Gần đây, hoạt động của các đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy trên địa bàn có những diễn biến phức tạp. Do vậy, Ban chỉ huy CAP Văn Chương đã chỉ đạo CSHS và CSKV của CAP bám sát địa bàn, nắm chắc mọi di biến động của các đối tượng đã, đang và có dấu hiệu hoạt động mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, kịp thời có hướng xử lý”. Rạng sáng 14-5, qua công tác phát động nhân dân tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội, CAP Văn Chương cũng đã bắt quả tang Phạm Tuấn Anh, SN 1979, trú tại phường Văn Chương về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tuấn Anh bị bắt ngay sau khi mua ma túy, mang về nhà sử dụng. Lực lượng công an thu được 4,75 gam ma túy; 20,863 gam bột tiền chất ma túy và các dụng cụ để sử dụng ma túy.