Liên quân không cho máy bay Nga đáp xuống Yemen sơ tán công dân

ANTĐ - Ngày 1-4-2015, giám đốc sân bay quốc tế Sanaa, thủ đô của Yemen, đã xác nhận rằng một chiếc máy bay của Nga đã bị liên quân chống Houthi không cho phép hạ cánh xuống đây và phải chuyển hướng sang Ai Cập.

“Phi hành đoàn đã liên lạc với lực lượng đồng minh trong khi đang bay trên biển Đỏ. Tuy nhiên, liên quân đã không cho phép hạ cánh xuống Sanaa và máy bay đã phải bay sang Cairo”, giám đốc Khaled al-Shayef cho biết.

Trước đó trong ngày, kênh truyền hình Mayadeen của Arap Saudi đưa tin, liên quân quốc tế do Arap Saudi đã ngăn chặn một chiếc máy bay của Nga tới Yemen để di tản công dân của mình ra khỏi quốc gia đang bị chiến tranh tàn phá này.

Máy bay Nga không được đáp xuống Sanaa di tản công dân

Trong một diễn biến khác, cùng ngày, một nguồn tin tại đại sứ quán Nga ở Yemen cho biết, tòa nhà lãnh sự quán của nước này tại thành phố cảng Aden của Yemen đã bị hư hỏng nặng do các cuộc không kích của liên quân quốc tế.

"Không một cửa sổ nào còn nguyên vẹn", nguồn tin nói và cho biết thêm rằng Nga đang cân nhắc đến khả năng đóng cửa tòa nhà lãnh sự quán này và sơ tán các công dân ra khỏi đây.

Yemen đang lâm vào một cuộc khủng hoảng tồi tệ sau khi các tay súng thuộc lực lượng phiến quân Hồi giáo dòng Shiite Houthi tấn công vào dinh tổng thống ở thủ đô Sanaa nhằm lật đổ chế độ của nhà lãnh đạo Abdrabuh Mansur Hadi.

Trong bối cảnh tình hình bạo lực leo thang, nhiều quốc gia khác cũng đã bắt đầu sơ tán các công dân khỏi Yemen.

Tuần trước, liên quân quốc tế chủ yếu là các quốc gia vùng Vịnh do Arap Saudi dẫn đầu đã phát động chiến dịch quân sự với hàng loạt cuộc không kích nhằm chống lại phiến quân Houthi nhằm đẩy lùi phiến quân khỏi thủ đô Sanaa và nhiều khu vực quan trọng khác ở phía tây Yemen.