Liên quân 141: Phối hợp chặn giữ đua xe từ mọi ngả đường

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Vừa nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, vừa vào dịp cuối tuần, nên dự báo tình hình ANTT tiềm ẩn phức tạp, đặc biệt là các nhóm thanh, thiếu niên tụ tập đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng… gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Do vậy, liên quân 141 - CATP Hà Nội đã tổ chức “rải quân” trên mọi ngả đường, ngăn chặn ngay khi các đối tượng “manh nha” hoạt động.

“Hóa trang” mật phục, đón lõng

22h đêm, đường phố vẫn còn đông đúc. Vì là ngày nghỉ cuối tuần, lại vào dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương, nên người dân ra đường khá đông. Ngay sau khi tuyến phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) được mở lại, thì thời điểm cuối tuần, đường phố vào trung tâm Thủ đô lại càng trở nên đông đúc. Chính vì vậy, các đối tượng thanh thiếu niên có biểu hiện đua xe, cổ vũ đua xe trái phép sẽ hạn chế vào khu vực trung tâm mà chọn các tuyến đường bao ngoài, đường đê để hoạt động.

Nắm và dự báo tình hình, Ban chỉ đạo 141 đã triển khai các tổ công tác hóa trang mật phục trên các tuyến, cung đường như Đại Cồ Việt, đê Nguyễn Khoái, Lương Yên… Ngoài ra, các tổ tuần tra công khai sẽ vẫn cắm chốt tại các tuyến chính vào trung tâm thành phố như dọc tuyến Phố Huế. Mục đích là để đón lõng khi các nhóm đối tượng bị truy đuổi thì chia ra các ngả bỏ chạy vào tuyến phố trung tâm.

Lực lượng 141 cắm chốt, tuần tra kiểm soát công khai trên đường phố...

Lực lượng 141 cắm chốt, tuần tra kiểm soát công khai trên đường phố...

Chỉ cần phát hiện các nhóm đối tượng thanh, thiếu niên có biểu hiện tụ tập, rủ nhau điều khiển xe máy phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, net pô, tổ hóa trang mật phục sẽ bám sát, báo cho các tổ công khai tuần tra, từ hai đầu sẽ khép chặt vòng vây, chặn giữ bằng được các nhóm đối tượng này.

Chị Nguyễn Thùy Dương, trú tại phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết: “Nhà tôi ở gần ngay sát đê, đêm đến nghe những tiếng rú ga mà giật mình, nhà có trẻ nhỏ thì có khi nghe tiếng xe mà khóc ré lên. Nên tôi rất mong rằng lực lượng 141 sẽ ngăn chặn các hành vi quá khích trên, chưa kể là những người đi đường sẽ gặp nguy hiểm bởi các đối tượng này”.

Lo lắng như chị Thùy Dương cũng không phải không có cơ sở. Những đám thanh thiếu niên này thường ở độ tuổi rất trẻ, có đối tượng còn đang là học sinh cấp 3, nhưng hiểu biết về pháp luật còn hạn chế, vì muốn thể hiện bản thân nên lao ra đường, bất chấp việc có thể gây tai nạn cho người khác.

... phối hợp với lực lượng 141 hóa trang mật phục chặn giữ các nhóm đối tượng đua xe và cổ vũ đua xe trái phép

... phối hợp với lực lượng 141 hóa trang mật phục chặn giữ các nhóm đối tượng đua xe và cổ vũ đua xe trái phép

Như mới đây, Công an quận Hoàn Kiếm vừa bắt giữ một nhóm đối tượng tuổi đời còn rất trẻ, nhưng vì mâu thuẫn trước đó mà lên Facebook thách thức, hẹn gặp nhau để giải quyết. Chúng mang theo tuýp sắt gắn dao phóng lợn, điều khiển xe lạng lách, phóng nhanh. Do không làm chủ được tốc độ, một trong số các thiếu niên trên đã lái xe va chạm với một người đạp xe đi đường, khiến nạn nhân tử vong.

Kiên quyết không để hình thành các nhóm đua xe

Chỉ huy tổ công tác Y10/141-CATP Hà Nội cho biết, việc các nhóm thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển xe phóng nhanh, lạng lách rất nguy hiểm, không chỉ đối với người tham gia giao thông mà với chính bản thân các đối tượng. Trong khi đó, tuổi đời của nhóm đối tượng này còn rất trẻ, nhận thức về hành vi chưa được đầy đủ, do vậy, cần phải ngăn chặn ngay từ “trứng nước”, để tránh những hệ lụy đáng tiếc có thể xảy ra.

Cũng ngay trong tối 9-4, tổ công tác Y10 cũng đã bàn giao cho CAP Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng 3 đối tượng có hành vi điều khiển xe máy chạy tốc độ cao, phóng nhanh, vượt ẩu. Cụ thể, khoảng 23h15 phút đêm 9-4, tổ công tác tuần tra trên tuyến đê Nguyễn Khoái, hướng Trần Khát Chân đi Vĩnh Tuy, phát hiện 1 nam thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, không đeo BKS nên đã chặn giữ, kiểm tra hành chính. Nam thanh niên Nguyễn Văn Tiến, SN 2004, trú tại xã Ninh Sở, huyện Thường Tín, Hà Nội không xuất trình được giấy tờ xe và CCCD.

Các đối tượng điều khiển xe máy không BKS phóng nhanh, lạng lách, đánh võng bị tổ công tác Y10/141-CATP Hà Nội bắt giữ

Các đối tượng điều khiển xe máy không BKS phóng nhanh, lạng lách, đánh võng bị tổ công tác Y10/141-CATP Hà Nội bắt giữ

Trước đó khoảng 5 phút, tổ công tác Y10 cũng đã chặn giữ hai nam thanh niên tên Đặng Đức Điển, SN 2005 chở theo Nguyễn Bảo Châu, SN 2007, cùng trú tại huyện Thường Tín, Hà Nội. Hai đối tượng này cũng đầu trần, đi xe máy không BKS và đánh võng, phóng tốc độ cao, gây mất ANTT. Theo cán bộ tổ công tác, các đối tượng này nghi vấn đi tìm nhóm đua xe để nhập hội.

Đại úy Nguyễn Mạnh Tuấn, cán bộ tổ công tác Y8/141-CATP Hà Nội cho biết, các đối tượng này thường ít tuổi, hiểu biết về pháp luật kém, thích thể hiện, dễ bị bạn bè lôi kéo. Khi bị lực lượng chặn giữ thì lại sợ hãi tìm cách bỏ chạy nên sẵn sàng lái xe đâm trực diện tổ công tác, hoặc vít ga lao qua chốt, gây nguy hiểm tính mạng cho bản thân các đối tượng và những người tham gia giao thông.

“Những trường hợp như vậy, chúng tôi kiên quyết phối hợp chặt giữ, không để các đối tượng hình thành các nhóm, gây mất ANTT” - Đại úy Nguyễn Mạnh Tuấn cho biết thêm.

Sau kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương là dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5, lực lượng 141 Thủ đô sẽ triển khai quyết liệt các biệp pháp, giải pháp, phối hợp với các đơn vị công an địa bàn, quyết tâm giữ bình yên cho nhân dân nghỉ lễ yên vui.