Liên kết để nhân lên sức mạnh

ANTĐ - Nhằm giữ vững tình hình ANCT, TTATXH tại địa bàn giáp ranh và gắn kết chặt chẽ giữa lực lượng công an các xã, Công an các huyện Phúc Thọ và Đan Phượng, Hà Nội đã tổ chức ra mắt cụm liên kết về ANTT giữa 5 xã giáp ranh vào sáng qua (7-6).

Lực lượng công an luôn bám sát địa bàn, thăm hỏi bà con xã giáp ranh

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tóm tắt tình hình ANTT chung của 5 xã giáp ranh gồm Tam Thuấn, Thanh Đa, Hiệp Thuận, thuộc huyện Phúc Thọ và xã Phương Đình, Đồng Tháp thuộc huyện Đan Phượng. Theo đó, thời gian qua Đảng ủy, UBND các xã giáp ranh, đặc biệt là lực lượng công an xã thường xuyên giữ mối liên hệ để phối hợp giải quyết tốt các vụ việc xảy ra trên địa bàn.

Tuy nhiên, tình hình ANTT ở các xã chưa thực sự bền vững. Tội phạm còn lợi dụng địa bàn giáp ranh để lẩn trốn, hoạt động phạm pháp. Cùng với đó, nhân dân các xã giáp ranh sống đan xen, trong cuộc sống vẫn xảy ra những mâu thuẫn như tranh chấp đất đai, nguồn nước phục vụ canh tác… ảnh hưởng đến trật tự xã hội. Mặc dù lực lượng công an các xã giáp ranh đã nỗ lực giải quyết, nhưng do quy chế hoạt động chưa cụ thể đã gây khó khăn cho công tác giải quyết vụ việc, truy bắt đối tượng.

Phát biểu tại lễ ra mắt cụm liên kết, Đại tá Bùi Xuân Trường, Trưởng CAH Phúc Thọ nhấn mạnh: “Việc thành lập cụm liên kết ANTT địa bàn giáp ranh 5 xã thuộc 2 huyện Phúc Thọ và Đan Phượng là việc làm rất quan trọng và cần thiết trong việc giữ gìn ANTT”.

Hội nghị đã thông qua quy chế phối hợp đảm bảo ANTT gồm nhiều nội dung, chủ yếu tập trung vào việc phối hợp trong công tác quản lý, giáo dục các đối tượng có tiền án, điều tra giải quyết các vụ việc xảy ra trên địa bàn, bảo vệ tài sản chung cho nhân dân 5 xã, xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc…, qua đó tăng cường mối quan hệ giữa cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân 5 xã giáp ranh, nhằm tạo hành lang pháp lý cho lực lượng công an các xã phối hợp chặt chẽ với nhau để tạo nên sức mạnh tổng hợp trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm và các loại tệ nạn xã hội.

Đồng chí Nguyễn Hữu Hoàng, Phó Bí thư Huyện ủy,  Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng nhấn mạnh: “Trong thời gian tới, lực lượng công an các xã giáp ranh và công an 2 huyện Phúc Thọ, Đan Phượng cần tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; gắn với các phong trào thi đua yêu nước; làm tốt công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là địa bàn giáp ranh thấy rõ mục đích, yêu cầu, tầm quan trọng của việc liên kết, phối hợp bảo vệ ANTT”.