Liên Hợp Quốc quan ngại ‘thảm họa toàn diện’ bùng nổ ở Afghanistan

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Liên Hợp Quốc vừa lên tiếng cảnh báo Afghanistan có thể sẽ rơi vào một "thảm họa toàn diện" bao gồm nạn đói lan rộng, tình trạng vô gia cư và suy thoái kinh tế, nếu không nhận được hỗ trợ nhân đạo quốc tế.

Giám đốc chương trình lương thực thế giới thuộc Liên Hợp Quốc tại Afghanistan, bà Mary-Ellen McGroarty cho biết, sự hỗn loạn mới nhất ở Kabul, cùng với hạn hán và nền kinh tế tê liệt, có thể tạo ra một thảm họa cho quốc gia này.

“Hành động nhanh chóng là vô cùng quan trọng. Nếu không, một tình huống vốn đã khủng khiếp sẽ trở thành một thảm họa thực sự. Chúng ta cần tiếp tế cho nước này, không chỉ về thực phẩm, mà còn là vật tư y tế, nơi trú ẩn. Chúng tôi cần tiền ngay bây giờ”, bà McGroarty cho hay.

Liên Hợp Quốc quan ngại thảm họa sẽ xảy ra với Afghanistan

Liên Hợp Quốc quan ngại thảm họa sẽ xảy ra với Afghanistan

Đại diện Liên Hợp Quốc cho rằng, nếu việc viện trợ bị trì hoãn 6 hoặc 7 tuần cũng là quá muộn. Thực phẩm cần phải được chuyển tới cho người dân ngay lập tức trước khi các tuyến đường bị tuyết làm cho tê liệt.

Theo ước tính, cứ 3 người Afghanistan thì có một người rơi vào trình trạng đói và hơn hai triệu trẻ em có nguy cơ bị suy dinh dưỡng. Hạn hán đã khiến sản lượng lương thực của Afghanistan giảm 40%, trong khi đồng nội tệ mất giá nghiêm trọng và tỷ lệ mắc Covid-19 tại nước này cũng đang tăng cao.

Các lãnh đạo của Taliban hiện đang có mặt tại Kabul để hội đàm với các phe chính trị khác ở Afghanistan, trong đó có cả cựu Tổng thống Hamid Karzai, nhằm tiến tới việc thành lập một chính phủ mới. Nhóm này đã khẳng định, muốn có quan hệ ngoại giao và thương mại với tất cả các nước, đặc biệt là Mỹ.