Liên hoan phim Cannes 2021: Sự hồi sinh của điện ảnh thế giới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
ANTD.VN - Không hổ danh là liên hoan phim thường niên số 1 thế giới, Liên hoan phim quốc tế Cannes (Festival de Cannes) lần thứ 74 diễn ra từ ngày 6 đến 17-7 tại Pháp quy tụ nhiều bộ phim đặc sắc được công chúng tán thưởng nồng nhiệt.
Nhiều ngôi sao Hollywood và thế giới tái ngộ thảm đỏ Cannes

Nhiều ngôi sao Hollywood và thế giới tái ngộ thảm đỏ Cannes

Tạp chí Vanityfair đánh giá có 12 bộ phim khiến “chúng ta hào hứng nhất khi xem” bao gồm: “Annette” - bộ phim nói tiếng Anh đầu tiên của Leos Carax với 2 ngôi sao Adam Driver Marion Cotillard; “The French Dispatch” của đạo diễn Wes Anderson được giới chuyên môn ca ngợi hết lời khi công chiếu tại Cannes; “Aline” của đạo diễn Valerie Lemercier là câu chuyện về sự nổi tiếng của một ca sĩ trông rất giống Céline Dion và bộ phim cũng sử dụng các bài hát ăn khách của chính Céline…

Dàn sao Hollywood trở lại

Tác phẩm tranh giải Cành cọ Vàng “The French Dispatch” của đạo diễn Wes Anderson chính là bộ phim đình đám nhất Cannes 2021 xét trên chất lượng nghệ thuật lẫn mức độ quy tụ dàn sao Hollywood của nó: Saoirse Ronan, Timothée Chalamet, Bill Murray, Frances McDormand, Benicio del Toro và Tilda Swinton (nữ diễn viên có nhiều vai diễn nhất trong các phim tại Cannes 2021). Wes Anderson được đánh giá là đã pha trộn phong cách thay đổi độc đáo của ông với “gu riêng” phù hợp với Cannes.

Vinh dự chiếu tại Cannes là bộ phim “Stillwater” của nhà làm phim Tom McCarthy (đoạt giải Oscar với “Spotlight”). Trong phim, ngôi sao Matt Damon của Hollywood đã vào vai cha của cô sinh viên Amanda Knox (do Abigail Breslin thủ vai) bị buộc tội giết người. Đây được đánh giá là một sự thay đổi thú vị đối với McCarthy khi phim này lấy bối cảnh ở Marseilles (Pháp). Cannes đã đón tiếp nồng nhiệt đoàn phim dù “Stillwater” không tham gia tranh giải Cành cọ Vàng.

Ở tuổi tròn 60, Sean Penn là “cựu binh” luôn được chào đón tại Cannes và năm nay ông tiếp tục trở lại trong vai trò đạo diễn với phim “Flag Day”. Điều hấp dẫn về bộ phim này là nhà biên kịch người Anh Jez Butterworth đã viết kịch bản (phỏng theo hồi ký của Jennifer Vogel). Chính Penn đóng vai chính trong phim cùng với Josh Brolin, Dale Dickey và Dylan Penn - cô con gái riêng của Sean Penn.

Poster LHP Cannes có chân dung của đạo diễn Spike Lee - cũng chính là Chủ tịch Ban giám khảo năm nay

Poster LHP Cannes có chân dung của đạo diễn Spike Lee - cũng chính là Chủ tịch Ban giám khảo năm nay

Phim nghệ thuật khoe sắc

LHP Cannes luôn có truyền thống là cái nôi của dòng phim nghệ thuật, mang tính sáng tạo và góc nhìn cá nhân rất riêng của các nhà làm phim tài năng. Bộ phim trình chiếu hôm khai mạc Cannes là “Annette” thuộc thể loại nhạc kịch và phần âm nhạc chủ yếu của bộ đôi pop-rock Sparks, đã nhanh chóng được giới truyền thông ca ngợi. Báo The Guardian đánh giá phim này “tràn đầy năng lượng”. BBC đánh giá là “đạo diễn Adam Driver đã tỏa sáng”. Còn tạp chí điện ảnh Screen Daily thì bình phẩm “nhìn chung, đây là một bộ phim có nhịp độ kỳ lạ”.

Nữ diễn viên gốc Việt Phạm Linh Đan và đạo diễn Justin Chon ra mắt phim mới “Blue Bayou” tại Cannes 2021

Nữ diễn viên gốc Việt Phạm Linh Đan và đạo diễn Justin Chon ra mắt phim mới “Blue Bayou” tại Cannes 2021

Sau khi bị hủy bỏ vì Covid-19 vào năm 2020, LHP Cannes trở lại trong năm nay đầy quyết tâm và linh hoạt, ví dụ như việc dời thời điểm tổ chức định kỳ từ tháng 5 sang tháng 7. Ngoài nhiều biện pháp phòng chống Covid-19 nghiêm ngặt, năm nay chỉ có khoảng 50% số người tham dự khiến đại lộ La Croisette trở nên yên tĩnh hơn. Một số phim làm xong năm ngoái được tranh giải năm nay. Các ngôi sao Hollywood quay lại thảm đỏ cũng không cần đeo khẩu trang. Chủ tịch Hội đồng giám khảo năm nay là đạo diễn da màu người Mỹ Spike Lee. Trong thành phần chấm giải Cành cọ Vàng có tài tử Hàn Quốc Song Kang Ho - người đóng vai chính trong bộ phim “Parasite” (Ký sinh trùng). Nữ diễn viên kỳ cựu từng 2 lần đoạt giải Oscar diễn xuất Jodie Foster (58 tuổi) đã dự khai mạc và nhận giải Thành tựu trọn đời (Lifetime Achievement).

Các nhà làm phim như Joanna Hogg đã giới thiệu phần tiếp theo của “The Souvenir: Part II” với sự tham gia của nữ diễn viên 23 tuổi Honor Swinton Byrne (con gái của Tilda Swinton). Đây là tác phẩm hồi ức đau lòng, đáng suy ngẫm về sự mất mát và sáng tạo, được báo The Guardian đánh giá 5 sao. Đạo diễn người Mỹ gốc Hàn Kogonada trình làng bộ phim khoa học viễn tưởng về người máy “After Yang”. Đây là phần tiếp nối phim “Columbus” ra mắt năm 2017. Trong khi đó, đạo diễn Na Uy Joachim Trier giới thiệu bộ phim mới “The Worst Person in the World” được ví như “câu chuyện tình yêu thời hiện đại làm khán giả cảm thấy ấm áp”. Bộ phim “Đảo Bergman” cũng gây chú ý khi nữ đạo diễn Mia Hansen-Love dùng dàn diễn viên gồm Vicky Krieps, Mia Wasikowska và Tim Roth. Phim “Titane” của Julia Ducournau (người từng làm phim kinh dị “Raw” được các nhà phê bình và khán giả yêu thích năm 2016) tiếp tục gây sốc với độ “hoang dã” mang tính đột phá trong phim.

Các “cựu binh” châu Á

Một số nhà làm phim châu Á quay lại Cannes 2021 đều là các “cựu binh” nổi tiếng như đạo diễn Thái Lan Apichatpong Weerasethakul (giải Cành cọ Vàng tại Cannes 2010) với “Memoria”. Tạp chí Vanityfair đánh giá Apichatpong là “nhà làm phim có phong cách riêng hấp dẫn” và phim của ông luôn “có chủ ý, khó nắm bắt, mở ra với chất thơ chậm rãi”. Trong khi đó, phim “A Hero” của đạo diễn Asghar Farhadi (Iran), phim “Drive my car” của đạo diễn Ryusuke Hamaguchi (Nhật Bản) hay tác phẩm từ xứ “Emergency Declaration” (chiếu tại hạng mục không tranh giải) của đạo diễn Han Jae Rim (Hàn Quốc) đều ra mắt thành công tại Cannes 2021.

Đoàn phim “Unclenching the Fists” tại Cannes 2021

Đoàn phim “Unclenching the Fists” tại Cannes 2021

Bộ phim “Unclenching the Fists” của nữ đạo diễn Kira Kovalenko (Nga) đã đoạt giải hạng mục Nhãn quang độc đáo (Un Certain Regard) trong khuôn khổ chính thức của LHP Cannes 2021. Đạo diễn Andrea Arnold - Chánh Chủ khảo hạng mục Nhãn quang độc đáo đánh giá, các bộ phim năm nay đã dũng cảm đề cập đến nhiều câu chuyện độc đáo, khó nói, và các nhà làm phim đều tạo ra tác phẩm “bằng trái tim”. “Unclenching the Fists” với các diễn viên Milana Aguzarova, Alik Karaev, Soslan Khugaev, Khetag Bibilov… nói về một phụ nữ trẻ đấu tranh để thoát khỏi sự kìm kẹp ngột ngạt của gia đình ở Bắc Ossetia (Nga). Đây là phim điện ảnh thứ hai của đạo diễn Kira Kovalenko.