Lịch sử quay lưng, 'Messi Thái' khuyên đội nhà đừng tuyệt vọng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thông qua trưởng đoàn Nualphan Lamsan, "Messi Thái" Chanathip gửi lời động viên tới thầy trò HLV Mano Polking - những người vừa trắng tay trận ra quân SEA Games 31.

Ở trận khai màn bảng B môn bóng đá nam SEA Games 31, U23 Thái Lan dù được đánh giá cao hơn và có bàn mở tỉ số từ phút 33, song chung cuộc đã để U23 Malaysia ngược dòng thắng 2-1.

Kết quả này đẩy thầy trò HLV Polking xuống đáy bảng sau lượt trận đầu tiên và khiến người hâm mộ "Voi chiến" lo lắng.

Chanathip nhờ trưởng đoàn Nual Phan chuyển lời động viên cho U23 Thái Lan sau trận ra quân thất bại (Ảnh: Siam Sport)

Chanathip nhờ trưởng đoàn Nual Phan chuyển lời động viên cho U23 Thái Lan sau trận ra quân thất bại

(Ảnh: Siam Sport)

Ngoài chuyên môn, yếu tố tinh thần lúc này là rất quan trọng với các cầu thủ trẻ Thái Lan. Và họ nhận được sự động viên của đàn anh Chanathip - đội trưởng đội tuyển quốc gia Thái Lan, cầu thủ Thái Lan thi đấu thành công nhất tại Nhật Bản.

Theo Siam Sport, trong cuộc trò chuyện trực tuyến với trưởng đoàn U23 Thái Lan - bà Nualphan Lamsan, Chanathip đã gửi lời động viên đàn em quên đi thất bại, tự tin chiến đấu hết mình và đừng bao giờ đánh mất hi vọng.

Chanathip nằm trong kế hoạch triệu tập đội tuyển U23+3 Thái Lan dự SEA Games 31, tuy nhiên vì nhiều lý do, nhất là khi phía CLB chủ quản không chịu nhả quân, mà tiền vệ số 1 Thái Lan đã không thể góp mặt.

Về phần mình, HLV trưởng Polking tuyên bố sẽ cùng học trò xoay chuyển tình thế, toàn thắng cả trận còn lại để giành vé bán kết.

Chiều nay 9-5, U23 Thái Lan sẽ đá lượt trận thứ 2 gặp U23 Singapore - đội mới chỉ có 1 điểm sau trận hoà may mắn trước U23 Lào.

Để tiếp thêm tự tin cho đội nhà, tờ Matichon đưa thống kê trong 16 lần gặp nhau ở SEA Games, Thái Lan thắng Singapire 10 lần, hòa 4 và thua 2. Lần gặp nhau gần nhất tại SEA Games 2019, Thái Lan thắng 3-0.

Lịch sử chống lại U23 Thái Lan

Thống kê 20 năm qua kể từ SEA Games áp dụng quy định lứa tuổi U23 ở môn bóng đá nam, không đội tuyển nào thua trận ra quân mà có thể giành chức vô địch chung cuộc. Với U23 Thái Lan, họ đều bị loại ngay từ vòng bảng sau khi ra quân thất bại tại đại hội năm 2011 và 2019.