Chung kết Euro 2012:

Lịch sử đang nghiêng về Italia

ANTĐ - Ở hai trận bán kết vừa qua, Italia và TBN là hai đội có số ngày nghỉ ít hơn đối thủ và họ đã chiến thắng. Phải chăng, đó cũng là một yếu tố định mệnh nữa để Italia sẽ đăng quang lần này đúng theo cách mà cán cân số phận đang nghiêng về phía họ?

Italia (áo xanh) có thể tự tin bước vào trận chung kết

ĐT Italia bước vào trận chung kết với một ngày nghỉ ít hơn TBN và nhìn vào chiều sâu đội hình của La Roja, rõ ràng đoàn quân của HLV Prandelli không phải là đội bóng chiếm được phần lợi thế. Ở trận cầu cuối cùng của giải đấu này, việc phục hồi thể lực là yếu tố vô cùng quan trọng. Song, bóng đá không chỉ có vấn đề thể lực đơn thuần. Nhiều yếu tố khác, như số phận chẳng hạn, cũng quan trọng không kém. Và nếu xét riêng về số phận, có vẻ như cán cân đang nghiêng về màu xanh Italia với rất nhiều dữ kiện thú vị.

Trong 5 VCK EURO gần đây nhất, ở trận chung kết, đã 4 lần đội thắng trận bán kết 2 lên ngôi vô địch. Lần duy nhất là vào năm 2000 và nạn nhân lại chính là người Italia khi họ để thua Pháp bằng bàn thắng vàng của Trezeguet. Ở giải đấu năm 2000 ấy, ĐT Italia bước vào trận chung kết sau 120 phút “hành xác” ở bán kết gặp Hà Lan. Và họ lại tiếp tục bị “hành xác” trước Pháp để rồi chính sự xuống sức của hàng thủ Azzurri đã bị Pháp khai thác hiệu quả.

Lịch sử lặp lại khi đối thủ của Italia vào đêm nay cũng đã trải qua 120 phút “hành xác” như thế trước BĐN và do đó, khả năng TBN xuống sức ở cuối trận cũng có thể xảy ra, dù cho thày trò Del Bosque được lợi hơn một ngày nghỉ.

Chưa hết, TBN là đội bóng thứ ba bước vào trận chung kết EURO ở vị thế của nhà ĐKVĐ. Trong lịch sử, ĐT Liên Xô đã vô địch EURO 1960 và thua ở chung kết EURO 1964, còn ĐKVĐ Đức lại thất thủ trước Tiệp Khắc trong trận chung kết năm 1976. Cái dớp ĐKVĐ thất bại ở trận bảo vệ ngôi vua có lặp lại với TBN hay không là điều ít ai dám trả lời chắc chắn song trong bóng đá, những sự trùng hợp ngẫu nhiên như thế vẫn luôn xảy ra một cách khó lý giải.

Ở hai trận bán kết vừa qua, Italia và TBN là hai đội có số ngày nghỉ ít hơn đối thủ và họ đã chiến thắng. Phải chăng, đó cũng là một yếu tố định mệnh nữa để Italia sẽ đăng quang lần này đúng theo cách mà cán cân số phận đang nghiêng về phía họ?