LHQ lập cầu viện trợ hàng không từ Iraq tới Syria

ANTĐ - Ngày 10-12, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cho biết trong tuần này, Liên Hợp Quốc sẽ thiết lập cầu hàng không đầu tiên để chở lương thực và các hàng viện trợ khác từ Iraq tới khu vực có nhiều người Kurdistan ở miền Bắc Syria với sự cho phép của chính phủ 2 nước.

Theo quan chức phụ trách Trung Đông và Bắc Phi của UNHCR Amin Awad, cầu hàng không này sẽ bắt đầu được vận hành từ ngày 12-12 bằng việc sử dụng các máy bay vận tải thương mại Ilyushin-76 chuyển hàng viện trợ từ thành phố Erbil (Iraq) tới Hassakeh (Syria). Dự kiến, đến hết tuần này, cầu hàng không này sẽ thực hiện 12 chuyến bay tới Syria.

Trước đó, các cơ quan nhân đạo của Liên Hợp Quốc đã vận chuyển số lượng hạn chế hàng viện trợ tới Syria từ Iraq và Li-băng bằng đường bộ qua biên giới 2 nước, nhưng không qua Thổ Nhĩ Kỳ do chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad phản đối.

Máy bay Nga chở hàng viện trợ tới Syria

Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Reuters tại Geneva, ông Awad cho biết: "Ước tính, số nạn nhân chịu ảnh hưởng bởi cuộc nội chiến ở Syria tại khu vực al Hassakeh lên tới 50.000-60.000 người, tuy nhiên chúng tôi vẫn đang đánh giá tình hình. Al Hassakeh đã bị cô lập trong một thời gian dài."

Cùng ngày 10-12, Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga đã triển khai 2 chiếc máy bay vận tải IL-76 và IL-62 từ sân bay Ramenskoye chở theo 44 tấn hàng viện trợ gồm lều bạt, giường, chăn, thực phẩm đóng hộp, dược phẩm và các nhu yếu phẩm khác tới Syria.

Theo Liên Hợp Quốc, cuộc xung đột giữa lực lượng đối lập vũ trang và quân chính phủ Syria kéo dài từ tháng 3-2011, đã cướp đi sinh mạng của hơn 100.000 người.