Lewandowski lấp lửng về kỳ World Cup cuối cùng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tiền đạo Robert Lewandowski của tuyển Ba Lan cho rằng tuổi 38 không phải trở ngại lớn, nhưng có nhiều yếu tố khác khiến anh không chắccó thể góp mặt ở World Cup 2026.

Đêm 4-12, Lewandowski cùng đội tuyển Ba Lan phải nói lời chia tay World Cup 2022 sau khi để thua Pháp 1-3 ở vòng 1/8. Dù có chút nuối tiếc, song việc vượt qua vòng bảng một kỳ World Cup sau 36 năm đã là một thành công với Ba Lan.

Cá nhân Lewandowski được an ủi khi ghi 2 bàn thắng (1 bàn trận gặp Ả Rập Xê Út, 1 bàn trận gặp Pháp), tận hưởng cảm giác ăn mừng bàn thắng ở giải đấu lớn nhất hành tinh và bổ sung vào bộ sưu tập đồ sộ hơn 500 bàn thắng trong sự nghiệp của mình, tính tới thời điểm này.

Lewandowski đã có bàn thắng đầu tiên cho riêng mình tại World Cup
Lewandowski đã có bàn thắng đầu tiên cho riêng mình tại World Cup

Khi được hỏi rằng liệu giải đấu tại Qatar có phải kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của mình hay không, tiền đạo 34 tuổi từ chối xác nhận. Nhìn về World Cup 2026 tổ chức tại Bắc Mỹ, Lewandowski khi đó đã ở tuổi 38.

"Về mặt thể chất, tôi không sợ vấn đề tuổi tác ảnh hưởng nhưng chúng ta có quá nhiều thứ khác ngoài bóng đá. Có nhiều thứ dẫn bạn đến quyết định liệu đây có phải kỳ World Cup cuối cùng sự nghiệp hay không, thật khó để nói vào lúc này", Lewandowski nói sau khi cùng đội tuyển Ba Lan dừng bước.

Tiền đạo đang khoác áo CLB Barcelona bày tỏ chút nuối tiếc khi đội tuyển Ba Lan chủ trương chơi phòng ngự ở gần như tất cả các trận đấu tại World Cup năm nay, nó khiến anh - một tiền đạo - cảm thấy "không thú vị lắm".

Truyền thông Ba Lan đồng tình với Lewandowski khi cho rằng chiến thuật của HLV Czeslaw Michniewicz không phù hợp ở nhiều thời điểm.

Bản thân HLV Czeslaw Michniewicz cũng thừa nhận việc không được thi đấu cho một đội tuyển hàng đầu thế giới khiến Lewandowski khó tỏa sáng ở đẳng cấp cao nhất.

"Cùng nhận sự kỳ vọng lớn nhưng Mbappe hay Messi thuận lợi hơn, bởi lối chơi của Bồ Đào Nha hay Pháp có lợi hơn cho các tiền đạo. Còn chúng tôi có phong cách chơi bóng khác, có một số hạn chế và cần bù đắp khoảng cách về trình độ khi đối đầu với đội bóng có Messi hay Mbappe", HLV Czeslaw Michniewicz so sánh.

Michniewicz nói thêm rằng ông tin Lewandowski có khả năng cùng Ba Lan tham dự các giải đấu trong tương lai, với mục tiêu tiếp theo là EURO 2024 tại Đức.

"Anh ấy là đội trưởng của đội tuyển quốc gia và sẽ tự quyết định về tương lai của mình. Nhưng nhìn cách Lewandowski thi đấu, tôi nghĩ anh ấy có thể là đội trưởng trong nhiều năm tới", HLV Czeslaw Michniewicz nói.