Lên phương án tổ chức các đợt thi tốt nghiệp THPT tiếp theo

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bộ GD-ĐT đang lên phương án tổ chức nhiều đợt thi tốt nghiệp THPT thay vì chỉ bổ sung một đợt do diễn biến dịch bệnh khác nhau tại mỗi địa phương.
Nhiều phương án tổ chức thi tốt nghiệp THPT đợt 2 đang được Bộ GD-ĐT bàn thảo

Nhiều phương án tổ chức thi tốt nghiệp THPT đợt 2 đang được Bộ GD-ĐT bàn thảo

Bộ GD-ĐT cho biết, số học sinh sẽ tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 là 26.308 em (chiếm 2,92% tổng số thí sinh dự thi năm nay), trong đó Đà Nẵng có 10.955 em, còn lại hơn 16.000 em của các địa phương khác.

Trong đó, một số tỉnh như Sơn La, Nam Định, Hải Phòng, Kom Tum, Bà Rịa - Vũng Tàu, mỗi Hội đồng thi có 1 thí sinh dự thi đợt này.

Về phương án tổ chức thi, Bộ GD-ĐT đang đề xuất 2 thời điểm diễn ra kỳ này. Trong đó, phương án 1, các địa phương đã kiểm soát được dịch, có thể tổ chức thi vào 3 ngày cuối tháng 8. Còn với các địa phương khác như Đà Nẵng sẽ tổ chức thi vào ngày 9 và ngày 10/9.

"Bộ GD-ĐT đã chuẩn bị đề thi cho phương án này, đảm bảo sự cân đối giữa đề thi đợt 1 với đợt 2. Nếu thi phương án này, đợt 1 này sẽ có hơn 16.353 thí sinh (gồm 6 huyện, thị, thành phố của tỉnh Quảng Nam; Đắk Lắk, Lạng Sơn và 26 địa phương cho thí sinh diện F1, F2)..." - Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ nói.

Phương án 2, tất cả các tỉnh, thành phố sẽ cùng thi với Đà Nẵng vào ngày 9-10/9 hoặc sớm lên vài ngày. Tuy nhiên, phương án này có khó khăn là tổ chức thi vào đúng dịp khai giảng, việc triển khai coi thi, chấm thi sẽ có một vài vướng mắc.

Bên cạnh đó, việc nhiều địa phương chỉ có 1, 2 thí sinh dự thi đợt 2 nên BỘ GD-ĐT sẽ cho phép các địa phương có thể gửi thí sinh đến các hội đồng thi gần nhất để thi ghép vì có nhiều địa phương chỉ có 1 thí sinh, nếu tổ chức thi vẫn phải lập hội đồng thi, cử lực lượng thanh tra, giám sát của Bộ, Sở, UBND tỉnh cũng như cán bộ coi thi, chấm thi phức tạp, tốn kém.

Được biết, Sở GD-ĐT Bà Rịa- Vũng Tàu cũng có 1 thí sinh dự thi đợt 2. Do đó, cả thí sinh và Sở đều đã thống nhất phương án gửi thí sinh đến điểm thi Quảng Trị và địa phương sẽ hỗ trợ thí sinh xe di chuyển, ăn ở. Quảng Trị còn 58 thí sinh, địa phương này sẽ tổ chức ở một điểm thi, khá thuận lợi cho thí sinh.

Tương tự, đợt 2 này Hải Phòng chỉ có 1 thí sinh. Do vậy, Sở đã làm việc với Hội đồng thi Thái Bình để gửi thí sinh thi tại hội đồng thi của tỉnh này. Hà Nội cũng đang cân nhắc phương án gửi thí sinh dự thi tại địa phương khác khi toàn thành phố có 4 thí sinh dự thi đợt 2.