Lên mạng xã hội học cách phá khóa trộm cắp xe máy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Thiếu tiền tiêu dùng cá nhân, Nguyễn Gia Đức đã lên mạng Youtube học cách sử dụng vam phá khóa xe máy và thực hành vào các buổi đêm, rồi gây ra 3 vụ trộm xe máy trên địa bàn Hà Nội...

Trung tá Nguyễn Quang Chung, Trưởng Công an phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội thông tin, rạng sáng 20-1, trong khi đang tuần tra kiểm soát thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, tại khu vực đường Vườn Cam, phường Mễ Trì, tổ công tác CAP Mễ Trì phát hiện một nam thanh niên khoảng 30 tuổi, dáng người gầy đang dắt một chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Airblade màu đỏ, đen có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra hành chính nam thanh niên trên.

Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong túi áo khoác ngoài bên trái của nam thanh niên có 1 tay công bằng kim loại màu bạc, ổ khóa xe máy nam thanh niên dắt theo có dấu hiệu bị cậy phá.

Qua đấu tranh, nam thanh niên khai tên Nguyễn Gia Đức (SN 1993) trú tại phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội. Đức thừa nhận chiếc xe máy vừa trộm cắp được tại ngõ 4, Đại lộ Thăng Long thuộc địa bàn phường Mễ Trì. Tổ công tác đã lập biên bản, đưa Đức về trụ sở CAP để đấu tranh làm rõ.

Đối tượng Nguyễn Gia Đức bị bắt quả tang hành vi trộm cắp tài sản

Đối tượng Nguyễn Gia Đức bị bắt quả tang hành vi trộm cắp tài sản

Tại cơ quan công an, Nguyễn Gia Đức khai do bản thân mới đi thi hành án xong trở về địa phương, chưa có công việc ổn định. Trong một lần vào mạng xã hội, Đức thấy có clip dạy phá khóa bằng vam nên đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Cuối tháng 12-2020, Đức mua tay công làm vam phá khóa. Tối 19-1, Đức đi xe buýt từ nhà sang phường Phú Đô ngồi uống rượu với bạn, để sẵn trong túi áo khoác 1 tay công, vam phá khóa. Đến khoảng 22h cùng ngày, Đức đi bộ từ phường Phú Đô sang phường Mễ Trì tìm xe máy không khóa, không có người trông giữ để lấy trộm.

Khoảng 3h ngày 20-1, Đức phát hiện 1 xe máy Honda Airblade để tại ngõ gần cổng làng Mễ Trì Thượng nên đã phá khóa xe. Do không đề nổ máy được, nên Đức dắt bộ xe ra ngoài. Đến khoảng gần 5h, Đức gọi một người lái “xe ôm công nghệ” nhờ kéo, đẩy xe ra cây xăng Phú Đô.

Sau khi đổ xăng, xe vẫn không đề nổ máy được nên Đức dắt xe đi vào phía đường Vườn Cam. Tại đây, Đức gặp tổ công tác CAP Mễ Trì đang đi tuần tra.

Thực hiện dẫn giải đối tượng đến hiện trường vụ án

Thực hiện dẫn giải đối tượng đến hiện trường vụ án

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định trước đó, Đức đã gây ra 2 vụ trộm cắp xe máy khác. Gần nhất vào tối 18-1, Đức đi lang thang và trộm cắp 1 chiếc Honda Wave tại khu vực trường Đại học Nông nghiệp I, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Chiếc xe này Đức đã bán cho một người không quen biết với giá 3,5 triệu đồng.

Một trong những bị hại của Nguyễn Gia Đức là anh Nguyễn Đình Tùng, nhân viên quán Internet trên đường Ngô Gia Tự, quận Long Biên. Theo thông tin anh Tùng cung cấp, tối 21-6-2019, khi anh đang ngồi trông cửa hàng Internet, trong quán có 3 khách quen đang ngồi chơi game.

Anh Tùng có để 1 xe máy Honda Dream tại tầng 1. Khoảng 23h cùng ngày, anh đi về nhà ngủ. Đến khoảng 1h ngày 22-6, anh Tùng quay lại thì phát hiện mất xe. Qua kiểm tra camera ở cửa hàng, anh Tùng phát hiện một nam thanh niên là khách ngồi chơi game ra quầy thanh toán rồi lấy chìa khóa để trên bàn lấy xe máy bỏ đi. Người lấy xe máy của anh Tùng chính là Nguyễn Gia Đức và Đức đã thừa nhận hành vi này của mình.

Hiện Cơ quan CSĐT - CAQ Nam Từ Liêm đang tạm giữ hình sự Nguyễn Gia Đức, để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.