Lên mạng xã hội đặt mua giấy tờ giả để bán xe trộm cắp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nhóm đối tượng trộm cắp, cướp giật và lừa đảo chiếm đoạt tài sản vừa bị Công an huyện Thạch Thất, Hà Nội điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Thất, Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố bổ sung đối với Nguyễn Tiến Tùng (SN 1990, trú ở xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) về hành vi trộm cắp tài sản, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời khởi tố 2 đối tượng đồng bọn là Trần Anh Cường, Bùi Văn Thủy về hành vi trộm cắp tài sản và cướp giật tài sản.

Ổ nhóm đối tượng bị bắt giữ

Ổ nhóm đối tượng bị bắt giữ

Tùng là đối tượng nghiện ma túy, do cần tiền tiêu xài đã cùng đồng bọn thực hiện nhiều hành vi phạm tội. Trong buổi tối 24-12-2021, Tùng và Thủy (SN 1991, trú tại xã Phụng Thượng) đi xe máy dọc QL32 hướng đường TL419 đến địa phận huyện Thạch Thất.

Bộ đôi đi đọc đường thuộc địa phận xã Phú Kim, huyện Thạch Thất thì phát hiện 2 cô gái đi xe máy, đang sử dụng điện thoại iPhone. Thấy vậy, cặp đôi nảy sinh ý định chiếm đoạt, nên đã bám theo và thực hiện hành vi cướp giật chiếc điện thoại.

Sau khi có được “chiến lợi phẩm”, hai đối tượng di chuyển về xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ tháo sim trong máy vứt đi. Sau đó, Tùng lái xe chở Thủy đến cửa hàng điện thoại di động ở xã Phụng Thượng bán.

Tuy nhiên, chủ quán không đồng ý phá khóa mật khẩu, nên các đối tượng mang điện thoại về nhà. Đến sáng hôm sau, Tùng mang chiếc điện thoại đi gửi nhà chị họ.

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 7-1-2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Thạch Thất đã khởi tố vụ án hình sự “Cướp giật tài sản”, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tiến Tùng và Bùi Văn Thủy về tội “Cướp giật tài sản”.

Qua đấu tranh, các đối tượng còn khai nhận vào trưa 10-12-2021, Nguyễn Tiến Tùng đã cùng Trần Anh Cường (SN 1991, trú tại xã Phụng Thượng, Phúc Thọ) điều khiển xe máy đến phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm và trộm cắp 1 chiếc xe máy nhãn hiệu Yamaha, exciter, màu trắng - đỏ, BKS: 18K1 - 268.xx. Trên đường tẩu thoát, các đối tượng đến bãi sắt vụn nhặt được 1 chiếc biển số xe, liền thay vào chiếc xe vừa trộm được.

Đến ngày 11-12-2021, Tùng đăng nhập mạng xã hội facebook và truy cập hội nhóm đặt làm giả 1 bộ giấy tờ xe máy. Sau đó, Tùng đưa ra thông tin gian dối về nguồn gốc chiếc xe và bán kèm theo đăng ký giả cho một người đàn ông được 9,2 triệu đồng.