Lén “canh tác” cây thuốc phiện ngay tại Thủ đô để ngâm rượu

ANTĐ - Kiểm tra trên địa bàn xã Tích Giang, cơ quan công an đã phát hiện 3 hộ gia đình lén lút trồng hàng trăm cây thuốc phiện.

Ngày 24-3, Công an huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội cho biết, lực lượng công an vừa phát hiện, thu giữ hàng chục kilogam cây thuốc phiện và nhiều bình rượu ngâm hoa, quả, lá, rễ, thân cây thuốc phiện tại 3 hộ gia đình ở xã Tích Giang. Theo điều tra ban đầu, người dân địa phương đã lấy giống về trồng với mục đích để ngâm rượu.
Lén “canh tác” cây thuốc phiện ngay tại Thủ đô để ngâm rượu ảnh 1
Theo quy định, mọi hành vi gieo trồng cây thuốc phiện hoặc cây chứa chất ma túy đều bị xử lý

Trước đó, cơ quan công an nhận được tin báo của nhân dân về việc một số hộ gia đình lén lút trồng cây thuốc phiện. Ngày 23-3, Công an huyện Phúc Thọ phối hợp với Công an xã Tích Giang đã tiến hành kiểm tra hành chính tại các gia đình có biểu hiện nghi vấn.

Thời điểm kiểm tra, cơ quan công an phát hiện có 3 hộ gia đình trồng cây thuốc phiện gồm: Khuất Hữu Tung (SN 1945), thu giữ 2 bao tải chứa 96 cây thuốc phiện trọng lượng 19,5 kg cùng 1 bình thuỷ tinh bên trong chứa hoa, quả lá, cây thuốc phiện được ngâm với rượu; Nguyễn Thị Chuyên (SN 1924), thu 1 bao tải chứa 60 cây thuốc phiện trọng lượng 6,5 kg; Kiều Thị Oanh (SN 1967), thu 2 bao tải chứa 191 cây thuốc phiện trọng lượng 23 kg và 1 bình thuỷ tinh bên trong chứa hoa, quả, lá, thân cây thuốc phiện được ngâm với rượu.

Hiện CAH Phúc Thọ đã thu giữ toàn bộ tang vật liên quan, tiếp túc điều tra nguồn gốc và lập hồ sơ xử lý.