Lee Nguyễn tái ngộ Kiatisak, Công Phượng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trên sân Pleiku cuối tuần này, Lee Nguyễn sẽ có màn tái ngộ thầy cũ Kiatisak và cậu bé nhặt bóng ngày nào giờ đã là một ngôi sao - Nguyễn Công Phượng.
Ngày 28-3, sân Pleiku sẽ chứng kiến cuộc tái ngộ thú vị giữa Lee Nguyễn với Kiatisak và Công Phượng

Ngày 28-3, sân Pleiku sẽ chứng kiến cuộc tái ngộ thú vị giữa Lee Nguyễn với Kiatisak và Công Phượng

"Nếu anh không thích, tôi sẽ đi nhưng tôi không bao giờ xin lỗi anh", Lee Nguyễn tuyên bố thẳng mặt HLV Kiatisak, trước khi xách vali rời HAGL năm 2010.

Đó là thời điểm, Lee Nguyễn đang là ngôi sao ở HAGL sau mùa giải 2009 chói sáng với 12 bàn thắng, 16 pha kiến tạo, còn Kitisak là cựu "công thần" của HAGL được bầu Đức đưa về phố Núi với tham vọng dẫn dắt đội bóng trở lại giai đoạn hoàng kim 2002-2006.

Thế nhưng, hai ngôi sao đã không thể hoà hợp. Mâu thuẫn ngày một lớn khi Kiatisak thường xuyên để Lee Nguyễn dự bị và chỉ tung vào sân ở những phút cuối trận, trong đó có những trận Lee Nguyễn từ chối vào sân khi được HLV người Thái Lan ra hiệu.

Mâu thuẫn không thể giải quyết với Kiatisak là bước ngoặt lớn khiến Lee Nguyễn quyết định trở lại Mỹ và sau đó thi đấu rất thăng hoa, còn Kitisak cũng phải về lại Thái Lan chỉ sau một mùa giải không thành công.

Duyên nợ đưa hai người trở lại Pleiku, nhưng là ở "hai đầu chiến tuyến", khi Kiatisak sắm vai HLV trưởng đội chủ nhà đang ở đỉnh bảng xếp hạng còn Lee Nguyễn quyết tâm giúp TP.HCM có 3 điểm để cải thiện vị trí.

Cũng ở lần trở lại Pleiku, Lee Nguyễn sẽ tái ngộ Công Phượng - cậu bé nhặt bóng ngày nào thường đứng ngoài đường biên dõi theo những bước chạy của anh trong màu áo HAGL và thầm mơ một ngày nào đó trở thành ngôi sao đội bóng.

Hơn 10 năm sau, Công Phượng giờ đã trưởng thành và trở thành ngôi sao ở cả cấp đội tuyển lẫn CLB. Mùa trước, anh thi đấu cho TP.HCM theo dạng cho mượn và suýt chút nữa đã là đồng đội của Lee Nguyễn nếu HAGL không gọi về thi đấu mùa 2021. Còn mùa này, anh tái ngộ thần tượng một thời và tái đấu đội bóng cũ.

Với khán giả HAGL, màn so tài giữa Lee Nguyễn và Công Phượng thật sự đáng chú ý, bởi cả 2 đều là những cầu thủ đẳng cấp, sở hữu kỹ thuật điêu luyện, đã hoặc đang là niềm tự hào của đội chủ sân Pleiku.

Kiatisak, Công Phượng, Lee Nguyễn cùng sợi nối quá khứ giữa họ sẽ là điểm nhấn thú vị cho vòng 6 V-League diễn ra cuối tuần này.

Hoàng Thịnh bỏ tập, không cùng TP.HCM lên Pleiku

Sau pha cản phá thô bạo khiến đồng nghiệp Đỗ Hùng Dũng gãy chân phải phẫu thuật ở vòng 5 và nhận án phạt cấm thi đấu tới hết năm 2021 từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Ngô Hoàng Thịnh đã bỏ tập, xin phép lãnh đội cho về quê nghỉ ngơi và được chấp thuận. Vì vậy, tiền vệ sinh 1992 sẽ không cùng TP.HCM lên Pleiku hôm nay (26-3).