Lễ tuyên thệ của Chủ tịch Quốc hội khóa XIV Nguyễn Thị Kim Ngân

ANTĐ - "Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước, tôi xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó", Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói.

Video: Chủ tịch Quốc hội khóa XIV Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên thệ

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân sinh năm 1954, tại xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

Với bằng thạc sĩ Kinh tế, bà từng đảm nhiệm vị trí Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bến Tre, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, Thứ trưởng Bộ Thương mại, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó Chủ tịch Quốc hội từ năm 2011; Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII, XIV; Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, XIV.

Bà là Ủy viên Trung ương Đảng khóa IX, X, XI; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII.