Lễ thượng cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

ANTD.VN -6 giờ sáng nay 14-8, Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thực hiện nghi lễ treo băng tang lên lá Quốc kỳ tại quảng trường Ba Đình, chính thức bắt đầu Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu trong 2 ngày (14-15/8). 
Lễ thượng cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu
Nghi lễ treo băng tang được tiến hành song song với nghi thức chào cờ thường ngày vẫn diễn ra trên quảng trường Ba Đình, trong thời tiết Hà Nội có mưa
Lễ thượng cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu
Các chiến sĩ tiêu binh Đoàn 275 Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được giao nhiệm vụ thực hiện nghi lễ này
Lễ thượng cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu
5h50, đội nghi lễ mang cờ Tổ quốc tiến ra quảng trường Ba Đình
Lễ thượng cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu
Nghi lễ treo băng tang được tiến hành song song với nghi thức chào cờ thường ngày vẫn diễn ra trên quảng trường Ba Đình
Lễ thượng cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu
Ba chiến sĩ tiến về cột cờ thực hiện nghi thức treo cờ rủ
Lễ thượng cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu
Trước đó, ngày 11-8, theo thông cáo đặc biệt của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ và Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu đã từ trần ngày 7-8, hưởng thọ 89 tuổi
Lễ thượng cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu
Trong khi lễ treo cờ rủ diễn ra, mọi hoạt động trên quảng trường tạm dừng
Lễ thượng cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu
Theo quy định, cờ rủ trong Lễ Quốc tang là cờ có dải băng đen với kích thước bằng 1/10 chiều rộng và chiều dài bằng chiều dài lá cờ
Lễ thượng cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu
Các chiến sĩ tiêu binh nghiêm trang trước nghi lễ đặc biệt
Lễ thượng cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu
Dự kiến vào tối nay 14-8, không có lễ hạ cờ như thường lệ mà lá cờ rủ sẽ được treo liên tục trong 2 ngày Quốc tang 14 và 15-8
Lễ thượng cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu
Trong 2 ngày quốc tang, từ 14 - 15.8, các công sở, cơ quan đơn vị, nơi công cộng đều treo cờ rủ và ngừng tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí
Lễ thượng cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu
Đội tiêu binh bồng súng trang nghiêm khi nghi thức treo cờ rủ được thực hiện xong
Lễ thượng cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu
Để tỏ lòng tưởng nhớ nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu, Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu với nghi thức quốc tang. Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng ban tang lễ quốc tang nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu
Lễ thượng cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu
Bắt đầu từ 8 giờ sáng nay, 14/8, lễ viếng nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu được tổ chức tại Nhà tang lễ quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội) đến 12 giờ ngày mai, 15/8. Lễ truy điệu nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu tổ chức lúc 12 giờ 30 ngày 15/8 tại Nhà tang lễ quốc gia
Lễ thượng cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu
Lễ thượng cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu
Lễ thượng cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu
Lễ thượng cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu
Lễ thượng cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu
Lễ thượng cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu
Lễ thượng cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu
Lễ thượng cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu
Lễ thượng cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu
Lễ thượng cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu
Lễ thượng cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu
Lễ thượng cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu
Lễ thượng cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu
Lễ thượng cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu