Lê Quang Liêm duy trì ngôi nhì bảng

ANTĐ - Lượt trận thứ 6 giải cờ vua Sparkassen Chess Meeting 2011 đều kết thúc với các tỷ số hòa. Do vậy, kỳ số 1 Việt Nam vẫn duy trì ngôi nhì bảng với 3,5 điểm.

Lê Quang Liêm

Sau 1 ngày tạm nghỉ, 20h đêm qua 27-7, các trận đấu đầu tiên của lượt về giải cờ vua Sparkassen Chess Meeting 2011 đã diễn ra và kết thúc rạng sáng nay 28-7.

Kỳ thủ của Việt Nam Lê Quang Liêm đã có lần chạm chán thứ 2 tại giải trước Georg Meier (người Đức). Sau hơn 6h đồng hồ tranh tài, đôi bên bất phân thắng bại và buộc phải chia điểm sau 38 nước cờ. Ở trận lượt đi hôm khai mạc (21-7), Liêm hòa kỷ thủ người Đức cũng với 38 nước cờ.

Georg Meier

Ở 2 cặp đấu còn lại diễn ra cùng giờ, Nakamura gặp Anish Giri và Vladimir Kramnik gặp Ruslan  Ponomariov cũng khép lại với kết quả hòa. Như vậy vị trí trên BXH vẫn không thay đổi.

1.Kramnik : 5 điểm

2.Lê Quang Liêm: 3,5 điểm

3.Ponomariov: 3 điểm

4.Anish Giri: 2,5 điểm

5.Georg Meier: 2 điểm

6.Nakamura: 2 điểm

Dù vẫn duy trì ngôi đầu song việc phải chia điểm với Georg Meier được xem là điều đáng tiếc cho Lê Quang Liêm tại giải đấu. Bởi so với các kỳ thủ còn lại, Georg Meier (hạng 90) không được đánh giá cao. Đồng nghĩa với việc, đại diện của Việt Nam đánh mất đi cơ hội bứt phá ở chặng cuối của giải.

Theo lịch thi đấu, 20h tối nay 28-7, Quang Liêm sẽ gặp kỳ thủ  người Mỹ gốc Nhật Hikaru Nakamura (hạng 6 thế giới). Kém đối thủ tới 21 bậc trên BXH song kỳ thủ Việt Nam đã từng thi đấu ngang ngửa và cầm hòa tại lượt đi cách đây ít ngày.

Theo giới chuyên môn nhận định, cơ hội để Liêm giành ngôi vô địch là không nhiều, bởi kỳ thủ hiện đứng đầu BXH là Kramnik (Nga, hạng 5 thế giới) đang giữ khoảng cách an toàn 1,5 điểm và đặc biệt có phong độ rất tốt. Nếu bảo vệ được ngôi Á quân đã được xem như thành công lớn với Quang Liêm tại giải đấu danh giá này.