Lê Quang Liêm đánh bại đương kim vô địch

ANTĐ - Sau hơn 5 tiếng đồng hồ đấu trí, kỳ thủ Việt Nam đã giành chiến thắng trước nhà ĐKVĐ giải, Ruslan Ponomariov, qua đó về vị trí thứ 2 sau lượt đi.

Lê Quang Liêm

Ruslan Ponomariov

Rạng sáng nay 26-7, vòng 5, vòng đấu cuối cùng của lượi đi giải Sparkassen Chess Meeting 2011 đã diễn ra không thể hấp dẫn hơn với tiêu điểm là cuộc đọ sức giữa Lê Quang Liêm (hạng 27 thế giới) – Á quân giải  và nhà ĐKVĐ giải người Ukraine, Ruslan Ponomariov (hạng 10 thế giới).

Ponomariov hiện giữ kỷ lục 1 trong tổng số 17 kỳ thủ đạt danh hiệu đại kiện tướng thế giới khi chưa đầy 15 tuổi (trong số này có Nguyễn Ngọc Trường Sơn của Việt Nam). Thành tích đó đã được cụ thể hóa bằng những nước cờ khôn ngoan, giúp đại diện đến từ Ukraine giành thế áp đảo ở nửa thời gian của trận đấu.

Ngược lại ở nửa cuối thời gian trận đấu, Lê Quang Liêm đã chiếm lại thế trận. Đã có lúc, tưởng chừng như trận đấu sẽ phải đi đến kết quả hòa, song với tâm lý thi đấu bình tĩnh, lối chơi biến hóa đầy sáng tạo, kỳ thủ số 1 Việt Nam đã xuất sắc giành chiến thắng sau 70 nước cờ, khép lại cuộc đấu trí căng thẳng kéo dài hơn 5h đồng hồ.

Ở 2 trận đấu diễn ra cùng giờ, nếu như Kramnik dễ dàng có thêm chiến thắng trước Anish Giri (Hà Lan) sau 40 nước cờ thì cuộc đọ sức giữa Nakamura và Georg Meier đã bất phân thắng bại sau 150 cờ.

Trước đó, Quang Liêm đã có tới 4 trận hòa liên tiếp trước Georg Meier (Đức, hạng 90 thế giới) tại vòng 1, Hikaru Nakamura (Mỹ gốc Nhật, hạng 6 thế giới) tại vòng 2, Wladimir Kramnik (Nga, hạng 5 thế giới) tại vòng 3 và Anish Giri (Hà Lan, hạng 40 thế giới) tại vòng 4.

Giải Sparkassen Chess Meeting 2011 diễn ra từ ngày 21 đến 31-7 tại Dortmund (Đức) quy tụ 6 kỳ thủ từng vô địch các giải đấu danh giá trong năm 2011. Quang Liêm tham dự với tư cách Á quân giải và xếp thứ 27 trên bảng xếp hạng Liên đoàn cờ vua thế giới (FIDE). Mục tiêu của kỳ thủ số 1 Việt Nam là nằm trong top 3.

Lượt về của giải sẽ diễn ra từ 27-7.

Danh sách tham dự:

Kỳ Thủ

Nat.

Sinh

Hệ số Elo

 Kramnik, Vladimir

RUS

1975

2781

Nakamura, Hikaru

Mỹ

1987

2770

Ponomariov, Ruslan

UKR

1983

2764

Lê Quang Liêm

VIE

1991

2715

Giri, Anish

NED

1994

2715

Meier, Georg

GER

1987

2656

Bảng xếp hạng sau lượt đi:

1.Kramnik : 4,5 điểm

2.Lê Quang Liêm: 3 điểm

3.Ponomariov: 2,5 điểm

4.Anish Giri: 2 điểm

5.Georg Meier: 1,5 điểm

6.Nakamura: 1,5 điểm