Lê Quang Liêm buộc ĐKVĐ giải chia điểm

ANTĐ - Kỳ thủ Việt Nam tiếp tục duy trì thành tích bất bại khi cầm hòa ĐKVĐ giải, Ponomariov tại lượt trận thứ 9 giải cờ vua Sparkassen Chess-Meeting 2011 đang diễn ra tại Dortmund (Đức).

Quang Liêm đã có cuộc tái đấu với kỳ thủ hạng 10 thế giới Ponomariov trong khuôn khổ lượt về của giải. Thua kém về thứ hạng và chịu bất lợi khi phải đi quân đen (đi sau) nhưng kỳ thủ Việt Nam đã tiếp tục thể hiện phong độ tuyệt vời khi buộc đại diện người Ukraine phải chia điểm sau 49 nước cờ.

Tại giải đấu này năm 2010, dù giành ngôi vô địch song Ponomariov đều không thể vượt qua Liêm với 1 trận hòa, 1 trận thua. Và nay, một kịch bản tương tự lặp lại, khi kỳ thủ Việt Nam tiếp tục có 1 thắng, 1 hòa trước hạng 10 thế giới.

Nếu như ở mùa giải năm trước, Ponomariov thua Liêm về đối đầu song lại giành ngôi vô địch giải (Liêm về nhì) thì tại giải này, kỳ thủ người Ukraine đã không thể bảo vệ được ngôi vương của mình. Ở 2 trận đấu còn lại, Nakamura đã có chiến thắng đầu tiên tại giải trước Meier, trong khi hạt giống số 1 Vladimir Kramnik (hạng 5) tiếp tục thể hiện phong độ tuyệt vời với việc hòa Giri sau 28 nước cờ.

Như vậy với 7 điểm có được sau 9 vòng đấu, bỏ xa đối thủ đang bám đuổi là Lê Quang Liêm tới 2 điểm, Kramnik đã chính thức giành ngôi vô địch sớm hơn 1 vòng đấu. Ngôi vị Á quân sẽ là cuộc chạy đua giữa Lê Quang Liêm (5 điểm), Ponomariov (4,5 điểm) và Anish Giri (4,5 điểm). Chỉ cần hòa Anish Giri (hạng 40) trong lượt trận cuối cùng diễn ra vào 20h (giờ VN) đêm nay 31-7 là Quang Liêm sẽ bảo vệ thành công vị trí á quân giải mà không cần quan tâm đến kết quả các trận còn lại.

Sparkassen Chess-Meeting 2011 diễn ra tại Dortmund, Đức từ 21 đến 31-7, quy tụ nhiều kỳ thủ có thứ hạng cao trong làng cờ vua quốc tế. Lê Quang Liêm tham dự giải với ngôi vị Á quân, hạng 27 thế giới và được xếp làm hạt giống số 4. Mục tiêu của đại diện Việt Nam chỉ là vị trí thứ 3 giải, song với chuỗi thành tích bất bại sau 9 vòng đấu, Quang Liêm đang có cơ hội lớn để bảo vệ ngôi Á quân tại giải đấu danh giá này.

BXH sau 9 vòng đấu:

1. Kramnik: 7 điểm

2. Lê Quang Liêm: 5 điểm

3. Ponomariov: 4,5 điểm

4. Anish Giri: 4,5 điểm

5. Nakamura: 3,5 điểm

6. Meier: 2,5 điểm