Lệ phí tuyển sinh đại học 2021 dự kiến sẽ giảm so với năm trước

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Lệ phí tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2021 sẽ không tăng do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Không những thế, theo đề xuất của Bộ GD-ĐT với các trường tuyển sinh năm nay, mức thu này có thể giảm 5.000 đồng/hồ sơ.
Ngày 25-3, Bộ GD-ĐT họp với hơn 300 trường ĐH, CĐ để bàn về đổi mới công tác tuyển sinh năm 2021

Ngày 25-3, Bộ GD-ĐT họp với hơn 300 trường ĐH, CĐ để bàn về đổi mới công tác tuyển sinh năm 2021

Ngày 25/3, tại Hội nghị trực tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2021, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn đề nghị, trước ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 đối với đông đảo đời sống người dân, việc thu lệ phí xét tuyển ĐH năm nay cần cân nhắc việc giữ ổn định và có thể giảm cho thí sinh.

Theo Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn, mức giảm sẽ khấu trừ vào chi phí quản lý, điều phối từ Bộ GD-ĐT sau khi chi phí cho việc vận hành phần mềm tuyển sinh được vài năm đã không phải đầu tư lớn như ban đầu. Còn lại các mức chia cho công tác tuyển sinh của Sở GD-ĐT và các trường ĐH vẫn được giữ nguyên.

Như vậy mức phí dự kiến sẽ giảm từ 30.000 đồng/nguyện vọng xuống còn 25.000 đồng.

Ý kiến đề xuất của Bộ GD-ĐT được các trường ủng hộ và cho rằng đây là cách thể hiện sự chia sẻ của ngành giáo dục với toàn thể xã hội trước tình hình dịch bệnh Covid-19.

Từ năm 2020, Bộ GD-ĐT đã giao quyền tự chủ cho các trường ĐH, CĐ trong việc quy định mức lệ phí tuyển sinh trên nguyên tắc thu bù chi. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên năm 2020, các trường vẫn thống nhất mức thu 30.000 đồng/nguyện vọng.

Còn năm 2021, nếu các trường vẫn tự định ra lệ phí tuyển sinh khác nhau thì theo PGS.TS Nguyễn Phong Điền, Phó Hiệu trưởng ĐH Bách khoa Hà Nội, điều này sẽ gây khó khăn cho thí sinh. Chưa kể tình trạng trích lại kinh phí cho các Sở GD-ĐT với các mức khác nhau tùy từng trường có thể gây ra những tình huống thiếu công bằng, thiên vị giữa các trường.