Lê Lam vẽ nước Nga

ANTĐ - Nhân “Năm Văn hóa Nga ở các nước ASEAN-2016”, Phân viện Puskin ở Hà Nội và Quỹ thầy trò tiếng Nga đã tổ chức cuộc trưng bày 40 tác phẩm vẽ về nước Nga của họa sỹ Lê Lam. Các tác phẩm này được ông vẽ trong suốt 50 năm qua, trong đó có bức tranh Puskin và vợ 

Natalia (ảnh) được ông hoàn thành khi Lê Lam đã 85 tuổi. Họa sỹ tốt nghiệp trường Mỹ thuật khóa Kháng chiến (1953). Năm năm học tập ở nước Nga, ông đã cảm nhận sâu sắc vẻ đẹp tâm hồn Nga và thể hiện qua hàng trăm bức tranh của mình. Triển lãm diễn ra đến hết ngày 8-6 tại số 4 Nguyễn Công Hoan, Hà Nội.