"Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa" được tái hiện tại Hà Nội

ANTĐ - Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa ngày nay tại huyện đảo Lý Sơn đã trở thành ngày hội lớn không chỉ ở Quảng Ngãi mà còn là ngày hội của những người dân miền ven biển cả nước. Đây cũng là dịp thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân các thế hệ cha ông ngày trước đã không tiếc máu xương để bảo vệ biển, đảo của quê hương.

Sáng ngày 29-6 thật đặc biệt và ý nghĩa, khi lần đầu tiên, lễ khao lề thế lính Hoàng Sa được tái hiện tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) thu hút sự chú ý của đông đảo người dân và du khách.

Thuyền gỗ và hình nhân thế mạng đựơc chuẩn bị kĩ lưỡng cho buổi lễ, là vật lễ không thể thiếu nhằm cúng giỗ cho những người không trở về và nguyện cầu chư vị tiền hiền chở che cho những người đi được bình an, sóng yên biển lặng.

Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa ngày nay tại huyện đảo Lý Sơn đã trở thành ngày hội lớn không chỉ ở Quảng Ngãi mà còn là ngày hội của những người dân miền ven biển cả nước. Đây cũng là dịp thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân các thế hệ cha ông ngày trước đã không tiếc máu xương để bảo vệ biển, đảo của quê hương.

Chủ lễ gióng lên những hồi trống đầu tiên báo hiệu nghi lễ chính thức bắt đầu…

Thực hiện nghi lễ múa Bá trạo hầu thần, miêu tả lại những hoạt động cũng như sóng gió trong cuộc sống đi biển của bà con ngư dân.

Cảnh sóng gió nghiêng ngả khi gặp giông bão trong quá trình đi biển của bà con ngư dân được tái hiện trong nghi lễ múa Bá trạo.
"Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa" được tái hiện tại Hà Nội ảnh 6
Chủ lễ cùng các bô lão khấn vái thần linh chở che cho những người đi biển được bình an, sóng yên biển lặng.
"Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa" được tái hiện tại Hà Nội ảnh 7
Chủ lễ cùng các bô lão đọc sớ, gửi lời thỉnh nguyện đến thần linh…
"Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa" được tái hiện tại Hà Nội ảnh 8
Thầy pháp sư thực hiện nghi lễ Khao lề thế lính, nghi lễ gồm các phần nghi thức: Lễ yết, Lễ tế chánh điện, Lễ tế ngoại đàn, Lễ thế lính, Lễ thả thuyền và hình nhân thế mạng… Lễ vật gồm có linh vị, thuyền khao lề, heo, gà, xôi, hương, hoa quả…v.v.. Thầy pháp sư cùng với các vị bô lão thực hiện lễ cáo các vị tiền hiền, cúng giỗ cho những người không trở về và nguyện cầu chư vị tiền hiền chở che cho những người đi biển được bình an, sóng yên biển lặng.
"Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa" được tái hiện tại Hà Nội ảnh 9
 Khi tiếng “tu”.."tu” vang vọng của tù và ốc vang lên, báo hiệu nghi thức rước, thả thuyền và hình nhân thế mạng bắt đầu…
"Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa" được tái hiện tại Hà Nội ảnh 10
Trai tráng khỏe mạnh được tham gia vào nghi thức rước thuyền và hình nhân thế mạng. Trong nghi lễ, tiếng tù và ốcluôn vang vọng, dẫn đường cho đoàn rước. 
Đoàn rước đưa thuyền và hình nhân xuống hồ Đồng Mô thuộc khuôn viên Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam nhằm tái hiện nghi thức thả thuyền và hình nhân, cầu sóng yên biển lặng.
"Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa" được tái hiện tại Hà Nội ảnh 11

Theo dòng lịch sử, cách đây gần 400 năm trước, nhiều người con xứ Quảng đã vượt sóng gió ra Hoàng Sa khai thác hải vật, làm nên những cột mốc lịch sử, dựng bia chủ quyền lãnh thổ. Nhiều người trong số họ đã không trở về và Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa là hoạt động nhằm tri ân những hùng binh Hoàng Sa đã hy sinh thủa ấy. Đồng thời, qua đó, nhắc nhở những người đang sống hôm nay, nhất là thế hệ trẻ về tinh thần bất khuất, không sợ hiểm nguy, quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển, đảo, lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc.

Tin cùng chuyên mục