Lễ hội hoa tam giác mạch lần thứ hai

ANTĐ - Nhằm tôn vinh giá trị văn hóa các dân tộc gắn với giá trị cảnh quan từ hoa tam giác mạch, tạo điểm nhấn trong giới thiệu, quảng bá và thu hút khách du lịch lên với Hà Giang, tỉnh Hà Giang đã quyết định tổ chức Lễ hội hoa tam giác mạch và hội văn hóa dân tộc Mông. 

Trong đó, Lễ hội hoa tam giác mạch lần thứ hai sẽ được tổ chức trong tháng 10-2016 tại thị trấn Mèo Vạc (huyện Mèo Vạc) với các hoạt động trải nghiệm sản phẩm từ hoa tam giác mạch; lễ hội đường phố trình diễn âm nhạc dân gian và sắc màu trang phục các dân tộc Hà Giang; trưng bày các sản phẩm văn hóa, nông nghiệp, du lịch…

Ngày hội văn hóa dân tộc Mông có chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mông trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước”, dự kiến được tổ chức trước ngày 15-10 tại huyện Đồng Văn, Hà Giang, với sự tham gia của 17 tỉnh có đông đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Ngày hội bao gồm festival khèn Mông; trình diễn trang phục truyền thống dân tộc Mông; thi hát dân ca dân tộc Mông; thi ẩm thực dân tộc Mông, trại sáng tác điêu khắc trên Công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn…